MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nổ biết trước kết quả xổ sổ để lừa đảo, rủ nhau ra tòa (ảnh Nhật Hồ)

"Nổ" biết trước kết quả xổ số lừa hàng chục tỉ đồng

NHẬT HỒ LDO | 14/05/2020 18:32
Chỉ là những người chạy xe ôm, không nghề nghiệp, mua bán nhỏ ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, nhưng tư xưng là nhân viên cao cấp của công ty xổ số kiến thiết để lừa hàng chục vụ chiếm đoạt số tiền hàng chục tỉ đồng của các khổ chủ từ Cà Mau đến Quảng Ninh.

Ngày 14.5, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên 17 bị cáo có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng mức án hơn 312 năm 6 tháng tù giam. Người cao nhất lên đến 30 năm tù giam cho cùng hành vi nêu trên.

Trước đó, ở giai đoạn I của vụ án đã xét xử sơ thẩm vào tháng 6 năm 2019, nhiều bị cáo có mặt tại phiên xét xử này đã thực hiện trót lọt 20 vụ lừa đảo đối với các bị hại ở 10 tỉnh, thành phố từ Bạc Liêu đến Quảng Ninh, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng.

Những đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo bằng hình thức biết trước kết quả xổ số tại tòa (ảnh Nhật Hồ)

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến đầu năm 2018, trên địa bàn 20 tỉnh, thành phố trong cả nước từ Cà Mau đến Quảng Ninh xuất hiện một nhóm đối tượng tự xưng là nhân viên, hoặc là lãnh đạo của Công ty xổ số Miền Bắc gọi điện thoại cho nhiều người, đề nghị hợp tác bằng cách góp vốn, sau đó cho biết trước kết quả xổ số, rồi đặt số để đánh sập các thầu đề, lấy tiền trúng số gây quỹ từ thiện.

Sau khi lấy được lòng tin của bị hại, các đối tượng phạm tội yệu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã chuẩn bị sẵn, sau đó công ty xổ số sẽ cho biết trước kết quả xổ số để người chơi đánh số đề, số tiền trúng sẽ được chia đôi hoặc yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để góp vốn vào Công ty sổ xố Miền Bắc để làm cổ đông và được chia lợi nhuận sau đó.

Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2018, 17 bị cáo đã bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau thực hiện trót lọt 59 vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của hàng chục bị hại, tại 20 tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền hơn 20 tỉ 224 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định: “Hành vi các bị cáo gây ra cho xã hội là đặc biệt nghiệm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại nhiều địa phương trong cả nước…”.

Kết thúc phiên xét xử, thay mặt Hội đồng xét xử, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Bùi Anh Tuấn đã tuyên phạt tổng cộng 312 năm 6 tháng tù giam dành cho các bị cáo, trong đó có nhiều bị cáo phải chịu gộp 2 mức án cộng dồn từ phiên xét xử sơ thẩm ở giai đoạn 1 của vụ án vào tháng 6 năm 2019. Có 4 bị cáo phải chấp hành mức án cao nhất là 30 năm tù giam. Cùng với đó, Hội đồng xét xử cũng đã tuyên các bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt nêu trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn