MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông khởi công với tổng vốn trên 2.500 tỉ đồng do ông Nguyễn Văn Hải làm Chủ tịch HĐQT.

“Nổ” là Thứ trưởng, Thanh tra Chính phủ huy động vốn rồi... biệt tăm

NHẬT HỒ LDO | 19/10/2017 09:16
Ngày 17.10, hai người trong HĐQT Cty Cổ phần Quốc tế Phương Đông và một người là Giám đốc Ban QLDA Bệnh viện Đa khoa - Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông đồng loạt gửi đơn đến Công an tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị có liên quan tố cáo ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cty Cổ phần Quốc tế Phương Đông - vì có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo chữ ký, chức danh lãnh đạo của cơ quan Đảng và Nhà nước.

“Nổ” có chứng thư bảo lãnh đến 225 triệu USD

Trong đơn tố cáo của ông Cao Trung Khoa, phường 1, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Thành viên HĐQT Cty Cổ phần Quốc tế Phương Nam (Cty Phương Nam) và ông Nguyễn Hữu Tuấn, phường Tân Nhơn Phú B, Quận 9, TPHCM thành viên HĐQT Cty nói trên gửi các cơ quan nêu: “Ông Nguyễn Văn Hải, khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu giả mạo chữ ký, làm hồ sơ nâng vốn điều lệ bất hợp pháp từ 40 tỉ đồng lên 120 tỉ đồng làm thay đổi toàn bộ vốn góp tại Cty Phương Đông”. Cụ thể, ông Hải tự thay đổi sở hữu 76,66% cổ phần, ông Nguyễn Hữu Tuấn 9,67% cổ phần, ông Cao Trung Khoa 9,67% cổ phần, bà Trương Tuyết Hồng 4% cổ phần mà các thành viên không hề hay biết.

Với tỉ lệ cổ phần này, ông Hải trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Có được cương vị Tổng Giám đốc, ông Hải tự thành lập Ban QLDA Bệnh viện nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông mà không thông qua HĐQT. Ông Nguyễn Văn Hải toàn quyền quyết định ký các hợp đồng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước mà không thông qua HĐQT, dù rằng trước đó HĐQT đã có quyết định giao nhiệm vụ này cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn đảm trách.

Ngoài ra, ông Đỗ Thanh Tuấn, phường 1, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tố cáo ông Nguyễn Văn Hải đã mượn của ông cùng người thân trên 2 tỉ đồng để khởi công Bệnh viện nghỉ dưỡng Phương Đông tại Bạc Liêu.

Ông Đỗ Thanh Tuấn cung cấp cho chúng tôi “thư xác nhận” của Ngân hàng hợp tác Mattoshi Nougyo Kyodo Kumiai ngày 10.4 gửi Cty Phương Đông xác nhận dự thảo ngân hàng số 0000112 với tên người thụ hưởng là Cty Phương Đông, tổng số tiền 225 triệu USD. Ông Tuấn cho rằng, thấy chứng thư này cộng với việc ông Hải cho rằng người của Trung ương nên mới tin tưởng.

Tấm Card của ông Nguyễn Văn Hải thường “nổ” với mọi người.

Ông Hải có phải là người của Trung ương?

Trong hàng loạt giấy tờ đưa cho các cổ đông, ông Nguyễn Văn Hải thể hiện có đến hai hộ khẩu thường trú, hai giấy chứng minh nhân dân. Cả tấm danh thiếp của ông Nguyễn Văn Hải ghi: “Văn phòng II Chính phủ, Vụ Phó Thanh tra khối Kinh tế (phía Nam)” có địa chỉ tại số 7, Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

Để tạo niềm tin cho các cổ đông, ông Hải “nổ” mình là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Không những “nổ” ông Hải còn đưa quyết định số 1010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ cho mình đến một số cổ đông. Có được những văn bản được cho là không có thật và chứng thư của ngân hàng, ông Nguyễn Văn Hải dễ dàng tạo lòng tin các cổ đông. Bệnh viện Đa khoa - Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông do Cty CP Quốc tế Phương Đông làm Chủ đầu tư bao gồm hai tòa nhà khách sạn với tiêu chuẩn 5 sao, quy mô 14 tầng; 239 phòng nghỉ dưỡng; tổng diện tích xây dựng 16.042m2, thời gian thi công 60 tháng. Để có tiền khởi công, Cty Phương Nam mà trực tiếp là ông Nguyễn Văn Hải mượn tiền của nhiều người để san lấp mặt bằng, trả lương cho công nhân với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng.

Ông Tuấn bức xúc nói: “Ông ấy phân công tôi làm Giám đốc Ban QLDA, mượn tiền của tôi để trả lương, san lấp mặt bằng… bây giờ không liên lạc được”.

Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ những hành vi của ông Nguyễn Văn Hải, nhất là trong việc giả mạo giấy tờ của cơ quan T.Ư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn