MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chụp màn hình một trường hợp chiếm đoạt tài khoản facebook. Ảnh: V.D

Nở rộ thủ đoạn chiếm tài khoản Facebook: Thận trọng với thông tin cá nhân, tránh bị lừa đảo

Việt Dũng LDO | 09/12/2020 07:33

Tình trạng các hacker chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của người dùng rồi lừa đảo bạn bè, người thân của nạn nhân là thủ đoạn không mới nhưng lại nở rộ vào dịp gần đây. Trước sự việc này, cơ quan công an đã đưa ra cách nhận diện thủ đoạn và có những khuyến cáo giúp người dân cách phòng ngừa để tránh bị lừa.

Hack Facebook để lừa đảo

Trong những ngày gần đây, nhiều người dùng Facebook cá nhân cho biết bị chiếm quyền sử dụng tài khoản bằng một vài thủ đoạn như bị lừa click vào một đường link giả mạo hay bị gắn thẻ vào một bài viết có chứa đường link độc hại; bị gắn thẻ vào các bài viết với nội dung tai nạn giao thông hay kêu gọi ủng hộ, bình chọn...

Kẻ xấu sau khi chiếm đoạt tài khoản sẽ đóng giả người dùng trò chuyện với bạn bè trên Facebook nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Mặc dù không phải hình thức lừa đảo mới nhưng trong những ngày gần đây, số lượng người dùng trên Facebook bị lừa khá nhiều.

Như, ngày 10.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Tuấn (19 tuổi, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, do cần tiền chơi game, Tuấn đã hack tài khoản Facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 29.7, Tuấn hack được tài khoản Facebook cá nhân “K.H”. Sau đó, Tuấn nhắn tin đến Facebook của anh “Nguyễn Đức” thì biết được thông tin, người này gọi chủ tài khoản (Facebook) mà Tuấn chiếm đoạt là cô.

Đối tượng đã nhắn tin nhờ chuyển vào tài khoản 5 triệu đồng, “phi vụ” lừa đảo thành công. Tuấn sau đó tiếp tục nhắn tin nhờ chuyển tiếp 15 triệu đồng nhưng bị phát hiện. Khi bị phát hiện lừa đảo, đối tượng đã xóa tài khoản Facebook “K.H”. Ngoài vụ việc trên, bị can Tuấn còn chiếm đoạt tiền của nhiều người khác sau khi hack Facebook, chiếm quyền sử dụng.

Người dùng mạng xã hội cần cảnh giác

Trao đổi với Lao Động, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an - cho biết, để đối tượng lừa đảo được chính là người sử dụng Facebook mất cảnh giác. Sau khi đối tượng chiếm đoạt được tài khoản mạng xã hội, nắm được các thông tin đã liên hệ với những người trong nhóm nạn nhân thường liên lạc.

Những người bị lừa này tưởng rằng đó chính là người quen của mình, cho nên không kiểm tra, mất cảnh giác, tin tưởng nên đã chuyển tiền. Cũng theo ông Hà, thông thường, tài sản chiếm đoạt không lớn. Chỉ vì không lớn cho nên người được hỏi vay mượn nghĩ rằng đó là nhu cầu cấp bách của bạn mình, tưởng thật nên đã chuyển tiền.

Theo ông Hà, để tránh bị lừa đảo, trước tiên, mình phải kiểm tra lại thông tin để xác định lại việc có đúng người quen đó của mình muốn vay tiền hay không.

Trong thời kỳ công nghệ phát triển, mạng xã hội trở thành nhu cầu thường xuyên của người dân, các đối tượng tội phạm cũng liên tục nghiên cứu tìm ra những lỗ hổng cũng như sự mất cảnh giác của người sử dụng. Chúng tìm những bí mật thông tin của người dùng mạng xã hội để khai thác, lợi dụng phạm tội, chiếm đoạt.

“Cho nên, tôi muốn khuyến cáo với người dân là không nên sử dụng tài khoản mạng xã hội để đưa những thông tin cá nhân của mình. Khi tham gia vào các nhóm trên mạng xã hội, người ta nên lựa chọn, không vào đại trà” - ông Hà cho biết.

Đặc biệt khi liên quan đến các hoạt động kinh tế, chuyển tiền trên các tài khoản, người ta cần phải cảnh giác.

Cũng theo ông Hà, lực lượng công an nói chung và Cục Cảnh sát hình sự cũng đã có nhiều khuyến cáo. Việc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội cũng chỉ một trong những thủ đoạn lợi dụng công nghệ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân trước khi nhận được các yêu cầu, giúp đỡ, một là cần phải nghiên cứu kỹ các thông tin xem có gì bất thường hay không. Thứ hai, đặc biệt cần xem xét những người chưa bao giờ vay mượn tiền, nhờ vả mình mà giờ lại hỏi, điều này là bất thường, cần phải kiểm tra lại. Thứ ba, khi chuyển tiền, có những thông tin vậy thì cũng cần phải kiểm tra lại trước khi chuyển tiền.

Liên quan đến việc truy cập bất hợp pháp vào tài khoản Facebook để nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác qua mạng Internet, ông Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, đó là hành vi nguy hiểm cho xã hội và người thực hiện hành vi đó sẽ bị pháp luật trừng trị.

Hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội danh quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015 về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 6 tháng - 20 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”. Việt Dũng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn