MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Nói lời sau cùng, cựu Tổng Giám đốc Thuduc House nhận sai phạm để xảy ra vụ án

Anh Tú LDO | 24/06/2023 14:25

Ngày 24.6, sau 2 tuần xét xử, phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, kết thúc phần tranh luận. Trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng Giám đốc Thuduc House) trình bày, sau hơn 1 năm tạm giam, bị cáo đã hiểu và nhận ra hành vi sai phạm của mình. "Bản thân bị cáo đi du học nước ngoài từ khá sớm và trở về Việt Nam làm tại Thuduc House và sau đó may mắn được làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh. Thuduc House là công ty niêm yết trên sàn chứng khoán nên tất cả thông tin phải công khai, minh bạch và báo cáo với các cổ đông… Do đó, khi bị cáo kí các văn bản nào cho Thuduc House đều rất cẩn thận và phải có đầy đủ chữ ký nháy của các phòng ban chuyên môn thì mới ký", bị cáo Hoàng trình bày.

Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House cũng nói rằng, tại thời điểm khởi tố, bị cáo vẫn nghĩ là mình không làm gì để phải vi phạm pháp luật. Sau khi nhận được kết luận điều tra thì bị cáo mới nhận ra mình đang nằm trong đường dây tội phạm quá tinh vi và quy mô của ông Trịnh Tiến Dũng.

Nói lời sau cùng, các bị cáo là cựu cán bộ thuế TP Hồ Chí Minh cho biết có nhiều năm công tác trong ngành, có đóng góp nhiều cho ngành thuế và vì tai nạn nghề nghiệp vướng lao lí nên mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Các cựu cán bộ hải quan TP Hồ Chí Minh cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra nhiều bị cáo khác, cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để họ sớm trở về với gia đình. Đồng thời kêu người chủ mưu cầm đầu (Trịnh Tiến Dũng - cư trú tại Mỹ, hiện đang bỏ trốn) ra đầu thú, dám làm dám chịu để không gây thêm đau khổ cho những người khác.

HĐXX sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 30.6.

Trước đó, Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) 4-5 năm tù về tội “Vi phạm quy định quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Các bị cáo khác thuộc Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cũng  bị VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 18-30 tháng tù cho hưởng án treo đến 3-4 năm tù giam. 3 bị cáo khác thuộc Chi cục Thuế quận 1,5,3 bị đề nghị 3-13 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

7 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị đề nghị từ 18 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo còn lại là giám đốc, nhân viên các đơn vị liên quan. Trong đó, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (nguyên Tổng Giám đốc Thuduc House) bị đề nghị 8-10 năm tù, Nguyễn Ngọc Trương Chinh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Thuduc House) 8-10 năm tù, Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Thuduc House) 10-12 năm tù  về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng phòng kinh doanh Thuduc House) 5-6 năm tù về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo giúp sức tích cực cho đối tượng chủ mưu Trịnh Tiến Dũng về các hành vi buôn lậu, vận chuyển tiền qua biên giới... bị đề nghị mức án từ 18-30 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 23-26 năm tù.

Đại diện công tố tại phiên tòa cho rằng, hành vi các bị cáo đúng như cáo trạng  truy tố, cần xử nghiêm minh. Tuy nhiên xét thấy các bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên đã đề nghị mức án trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn