MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nói lời sau cùng, Trầm Bê xin tòa giảm nhẹ hình phạt

Anh Tú LDO | 10/12/2020 14:27

Ngày 10.12, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án thất thoát 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Ngân hàng Sacombank) kết thúc phần tranh luận. Trầm Bê và các bị cáo được nói lời sau cùng tại tòa trước khi HĐXX tiến hành nghị án và tuyên án vào 14.12

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP thương mại và xây dựng Bình Phát, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất xây dựng và thương mại Thanh Phát) trình bày về việc khắc phục hậu quả trong vụ án; bị cáo Cường mong HĐXX xem xét cho bị cáo kết hợp với cơ quan thi hành án để xử lí tài sản. Đồng thời, bị cáo Cường cũng mong tòa giảm nhẹ cho các bị cáo nguyên là nhân viên Ngân hàng Phương Nam.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Anh Tú

Bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Phan Huy Khang (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Nam) trình bày: "Suốt quá trình làm việc tại ngân hàng, bị cáo đều đem lại lợi nhuận cho ngân hàng. Việc để Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại là rủi ro, ngoài ý muốn của bị cáo và bản thân bị cáo cũng chỉ đóng vai trò phụ trong vụ án.

Khi bị bắt cho đến phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo luôn thành khẩn khai báo, hợp tác cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ án, mong muốn có thể chuộc lại lỗi lầm gây ra. Vì vậy bị cáo kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo cũng như các bị cáo khác nguyên là cán bộ Ngân hàng Phương Nam".

Bị cáo Phan Huy Khang ( nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Nam) trình bày lời nói sau cùng trước tòa. Ảnh: Anh Tú

Ngoài ra, 7 bị cáo còn lại đều mong HĐXX xem xét khách quan, giảm nhẹ hình phạt.

Ngay sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX thông báo tiến hành nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 14.12 tới.

Bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) trao đổi luật sư trong phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP thương mại và xây dựng Bình Phát, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất xây dựng và thương mại Thanh Phát). Ành: Anh Tú

Trước đó, trong phiên tòa 9.12, VKSND đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND TPHCM theo hướng tăng hình phạt đối với các bị cáo.

Bị cáo Dương Thanh Cường bị đề nghị: 20 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (sơ thẩm 16 năm tù); Bị cáo Trầm Bê 6-7 năm tù (sơ thẩm 3 năm tù) về tội "vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; Các bị cáo còn lại 2-6 năm tù cùng về tội "vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Dương Thanh Cường bồi thường 185 tỉ đồng đã chiếm đoạt, đồng thời 9 bị cáo còn lại bồi thường 319 tỉ cho Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank).

Theo cáo trạng, dù biết rõ thông tin về khu đất 10,5ha (thuộc 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCNQSDĐ) đang thế chấp tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh 6, không được đầu tư dự án và giấy chứng nhận không thể sang tên sở hữu, sử dụng cho Công ty Thanh Phát, nhưng Dương Thanh Cường vẫn nại ra lý do để Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh 6 cho Cường mượn lại 23 GCNQSDĐ và các hợp đồng chuyển nhượng.

Sau đó, Cường đã lấy danh nghĩa Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát để lập, ký hồ sơ vay vốn bằng những thông tin gian dối về tình hình tài chính, khả năng trả nợ và thực trạng pháp lý của tài sản đảm bảo ghi trong 23 GCNQSDĐ để chiếm đoạt của Ngân hàng Phương Nam số tiền hơn 185 tỉ đồng.

Trầm Bê và 8 đồng phạm là cán bộ Ngân hàng Phương Nam lúc bấy giờ, đã biết rõ Công ty Bình Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn đề xuất cho vay, phê duyệt cho vay, cho Công ty Bình Phát vay, dẫn đến việc Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại hơn 505 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn