MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nữ tài xế ‘cố thủ’ trong ôtô xin lỗi chiến sĩ CSGT bị "ủn" hơn 100m

C.N LDO | 21/11/2017 07:59
Sau khi “cố thủ” trong xe ôtô, đẩy CSGT đi xa hơn 100m, chị Nguyễn Thu Th đã đến trụ sở Đội CSGT số 3 (Công an TP Hà Nội) xin lỗi chiến sĩ cảnh sát.

Ngày 20.11, nữ tài xế Nguyễn Thu Th (36 tuổi, ở Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội), người điều khiển ôtô đẩy CSGT hơn 100m trên đường Giảng Võ, Hà Nội đã đến trụ sở Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) để làm việc về hành vi không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát, xe hết hạn kiểm định.

Tại đây, nữ tài xế Th đã gửi lời xin lỗi đến chiến sĩ CSGT Lê Mạnh Sơn, người trực tiếp làm nhiệm vụ khi xảy ra vụ việc trên đường Giảng Võ. Sau đó, nữ tài xế được đưa về trụ sở phường Cát Linh (quận Đống Đa) làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Nữ tài xế Th. đã đến trụ sở Đội CSGT số 3 xin lỗi.

Lãnh đạo Công an phường Cát Linh cho biết: “Nữ tài xế này vi phạm giao thông, đi vào làn đường BRT. Với lỗi đó, lực lượng CSGT đủ căn cứ để ra quyết định xử phạt. Tuy nhiên, việc đẩy CSGT gây rối loạn khu phố là hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự. Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Công an quận Đống Đa làm rõ vụ việc này và xử lý", vị lãnh đạo Công an phường Cát Linh thông tin.

Trước đó, khoảng 16h chiều 19.11, chiến sĩ CSGT Lê Mạnh Sơn đang làm nhiệm vụ trên đường Giảng Võ thì phát hiện xe ôtô do nữ tài xế Th điều khiển lưu thông hướng Láng Hạ - Giảng Võ có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh kiểm tra.

Thay vì chấp hành, nữ tài xế đã "cố thủ" trên xe, ủn CSGT đi khoảng 100m, dù chiến sĩ CSGT liên tục nói xuống xe để kiểm tra. Một số người đi đường cũng bức xúc trước thái độ của nữ tài xế nên lớn tiếng đề nghị người phụ nữ này xuống xe.

Liên quan sự việc một nữ tài xế lái ôtô hết hạn đăng kiểm, cố thủ trên xe khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra vi phạm, đồng thời có hành động nhấn ga đẩy CSGT đi xa 100 m, luật sư Nguyễn Thế Truyền – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, ở đây có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ.

Theo luật sư Truyền, xử lý trường hợp này cần căn cứ vào hành vi và hậu quả, chẳng hạn có để lại thương tích cho chiến sĩ CSGT hay không, thái độ hợp tác như thế nào... Trong trường hợp này, chiến sĩ CSGT không bị thương tích nên người phụ nữ có thể bị xử phạt về hành chính cho cả 2 lỗi: Vi phạm giao thông và chống người thi hành công vụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn