MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau một năm làm việc vất vả, nhiều CNLĐ mong được những ngày nghỉ Tết êm đềm bên người thân và gia đình. ẢNH MINH HỌA

Công nhân dịp nghỉ tết: Người về ăn Tết sớm, người làm thêm

NGUYỄN NGA - Q.CHI LDO | 02/02/2019 08:00

Không khí Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang cận kề. CNLĐ tại các KCN, KCX trên địa bàn cả nước cũng rất háo hức cho kỳ nghỉ Tết dài ngày. Họ được quây quần, đoàn tụ bên gia đình, được nghỉ ngơi sau 1 năm làm việc vất vả. Tuy vậy, cũng có những người sẽ ở lại làm “xuyên” Tết mong kiếm được số tiền gấp nhiều lần ngày thường.

Làm bù để được về sớm hơn

Chị Vũ Thị Duyên (SN 1996, quê Yên Bái, đang làm việc tại Cty SEI, KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội) cho biết, năm nay Cty chị nghỉ sớm vì CN đã làm bù cả thứ 7 và chủ nhật tuần trước. “Làm hết 29.1 (24 âm lịch) là chúng tôi đã được nghỉ rồi. Được nghỉ Tết sớm hơn hẳn nên việc đón xe khách về nhà cũng đỡ cực hơn mọi năm. Đó là lý do mà chúng tôi chấp nhận làm bù ngày nghỉ để có thể về quê sớm, đường xá không tắc và được về với bố mẹ sớm hơn. Tết thì tôi cũng không có dự định nào ngoài ăn tết với bố mẹ ở quê, chúc Tết họ hàng, bạn bè rồi thời gian còn lại là nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một năm làm việc mới. Vì mùng 7 âm lịch (11.2 dương lịch) tôi đã đi làm, vì vậy thời gian nghỉ Tết chủ yếu là bên gia đình thôi”- chị Duyên chia sẻ.

Khi được hỏi về mong muốn trong năm mới, Duyên chỉ cười và nói rằng, Tết năm nay mình được thưởng không nhiều, chỉ được hơn một tháng lương). “CN chúng tôi đi làm chỉ mong kiếm được nhiều tiền, lương cao hơn, việc làm ổn định, được tăng ca nhiều càng tốt. Đồng thời, những chế độ đãi ngộ với CN cũng được công ty chú trọng hơn. Năm mới tôi cũng sẽ dành nhiều thời gian để được đi nhiều nơi, thăm thú cảnh đẹp của đất nước mình” - chị cho biết.

Cũng về quê ăn Tết sớm như chị Duyên, nhưng với một lý do khác là chị Lê Thị Hoa (CN KCN Đình Trám, tỉnh Bắc Giang). Chị Hoa cho biết, chị đã nghỉ Tết sớm hơn so với quy định của Nhà nước và đã về quê để chuẩn bị đón cái Tết bên gia đình. Nguyên do là chị đã… xin nghỉ việc trước Tết và dự định nghỉ Tết xong sẽ đi tìm công việc khác. “Thu nhập nơi Cty tôi làm thấp quá nên tôi vốn đã ấp ủ đi kiếm việc khác từ lâu. Sở dĩ tôi nghỉ vào dịp cuối năm này là để có thêm thời gian nghỉ ngơi khi được cộng dồn với dịp nghỉ Tết”- chị Hoa nói. Do nghỉ trước Tết nên chị không được tiền thưởng Tết mà chỉ có quà của Cty tặng. Dù không được nhiều các khoản tiền nhưng chị cũng sớm về nhà để có thời gian rảnh rang đi sắm Tết trước khi bắt đầu công cuộc kiếm việc mới.

Chọn làm thêm dịp Tết

Hầu hết CN đều chọn về quê ăn Tết cùng gia đình, nhưng cũng có một số người chọn ở lại làm “xuyên” Tết để nhận được lương cao hơn gấp nhiều lần ngày bình thường. Đó là chị Hoàng Thị Thủy (quê Nam Định, đang làm việc tại Quảng Ninh) đăng ký làm Tết đến mùng 5 mới về quê ăn Tết cũng gia đình. Theo chia sẻ của Thủy, tiền công làm những ngày Tết gấp ba, bốn lần bình thường nên cô chọn ở lại Cty làm. Vì về quê thì lúc đó gia đình cũng chuẩn bị xong Tết hết rồi, cô cũng không giúp được gì. Như mọi năm thì mấy ngày Tết cô chỉ ngủ. Vậy nên Thủy chọn ở lại làm “xuyên” Tết, mùng 5 về quê với gia đình.

“Tôi còn trẻ, chưa vướng bận gia đình nên tôi ở lại làm qua Tết rồi về quê. Sở dĩ tôi chọn như thế vì về trước Tết đường xá đông, bon chen, chật trội về được tới quê cũng mệt mỏi lắm. Hơn nữa, về ăn Tết tôi cũng chỉ ăn ngủ chứ không có công việc gì to tát, nên tôi ở lại kiếm tiền. Bố mẹ, ông bà cũng gọi lên bảo tôi về nhưng nghĩ đến số tiền lớn gấp nhiều lần khi làm ngày thường nên tôi vẫn quyết định ở lại làm” - chị Hoàng Thị Thủy tâm sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn