MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phan Quốc Việt (trái) - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, bị đề nghị mức án cao nhất cho 2 tội danh. Ảnh: Quang Việt

Ông chủ Công ty Việt Á bị đề nghị mức án 25-26 năm tù

Việt Dũng LDO | 28/12/2023 10:30

Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, bị đại diện Viện Kiểm sát Quân sự đề nghị 25-26 năm tù cho 2 tội liên quan đến sai phạm tại doanh nghiệp này và Học viện Quân y.

Sau một ngày xét xử, sáng nay (28.12), đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Thủ đô Hà Nội đã đưa ra luận tội, đề nghị với 7 bị cáo trong vụ sai phạm liên quan đến kit test xảy ra tại Công ty Việt Á và Học viện Quân y.

Theo đó, Viện Kiểm sát Quân sự đề nghị Toà án Quân sự Thủ đô Hà Nội tuyên phạt Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á từ 25-26 năm tù, tổng cộng cho hai tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ";

Hồ Anh Sơn - cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu y dược quân sự thuộc Học viện Quân y bị đề nghị 11-13 năm tù; Trịnh Thanh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) bị đề nghị mức án 15 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nguyễn Văn Hiệu - cựu đại tá, Trưởng phòng Phòng Trang bị - Vật tư, Học viện Quân y bị đề nghị 7-8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và hai cựu quân nhân khác bị đề nghị từ 3-6 năm cùng tội danh.

Bị cáo Vũ Đình Hiệp - Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị đề nghị 6-7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đại diện Viện Kiểm sát Quân sự, bị cáo Phan Quốc Việt vì vụ lợi cá nhân, vì muốn bán được nhiều kit test, đã chỉ đạo bị cáo Vũ Đình Hiệp chi hơn 7,1 tỉ đồng cho các cá nhân thuộc Học viện Quân y.

Cụ thể, đã chi cho các ông Nguyễn Văn Hiệu hơn 3,5 tỉ đồng; Ngô Anh Tuấn - cựu Thiếu tá, Trưởng phòng Tài chính, Học viện Quân y hơn 1 tỉ đồng; Hồ Anh Sơn hơn 2,4 tỉ đồng…

Theo cáo buộc, liên quan trong vụ án này, hành vi gian dối của các đối tượng trong việc tiếp nhận, nghiên cứu, nghiệm thu, quyết toán số tiền Bộ KHCN giao Học viện Quân y nghiên cứu Đề tài, đã gây thiệt hại gần 18,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian tham gia chống dịch hỗ trợ tăng cường tại Bắc Ninh, Bắc Giang, TPHCM và một số tỉnh phía Nam, nhóm cựu cán bộ Học viện Quân y đã có các sai phạm như: ứng kit test của Việt Á trước rồi hợp thức hoá hồ sơ, thanh toán tiền cho công ty này.

Số tiền thiệt hại của Học viện Quân y do việc giá kit test của Việt Á bị nâng khống trong vụ án là hơn 27 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát Quân sự đánh giá, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan nhà nước, tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nhà nước nên cần xử phạt các bị cáo mức hình phạt tương ứng.

Tuy nhiên, đại diện cơ quan công tố cũng nêu các tình tiết giảm nhẹ tội của các bị cáo như: có thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng, đã khắc phục hậu quả… để Hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn