MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kit test Việt Á. Ảnh: TTXVN

Ông chủ Việt Á chi tiền tỉ bồi dưỡng khi bán kit test cho Học viện Quân y

Việt Dũng LDO | 19/12/2023 10:03

Học viện Quân y khi mua kit test của Công ty Việt Á đã không thực hiện việc chỉ định thầu theo quy định pháp luật, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Trong cáo trạng truy tố chuẩn bị đưa ra xét xử liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty Việt Á và Học viện Quân y, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cáo buộc 5 người có hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Phòng Trang bị, vật tư - Học viện Quân y được giao nhiệm vụ bảo đảm dụng cụ lấy mẫu, vật tư tiêu hao, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 khi hỗ trợ công tác chống dịch tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Để thực hiện kế hoạch, đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng phòng Trang bị - Vật tư (hiện đã miễn nhiệm chức vụ) giao Lê Trường Minh - Trưởng ban hóa dược (hiện đã miễn chức vụ) liên hệ Hồ Anh Sơn - lúc đó là Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự - Học viện Quân y nhờ giúp ứng kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Theo đó, từ ngày 17.5.2021, Phòng này bắt đầu ứng kit test của Công ty Việt Á để cấp phát cho các tổ xét nghiệm dã chiến.

Để có kinh phí, lãnh đạo Học viện Quân y đã báo cáo, đề nghị nguồn kinh phí là hơn 19,3 tỉ đồng, trong đó hơn 7,2 tỉ để mua 220 bộ kit test COVID-19 (giá 343.750 đồng/test) và được chỉ định thầu.

Tuy nhiên, Học viện Quân y đã không thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, đơn vị đã ứng kit test trước và hợp thức hồ sơ chỉ định thầu sau.

Khoảng tháng 6.2021, để thanh toán cho số kit test đã ứng sử dụng tại Bắc Ninh và Bắc Giang, Nguyễn Văn Hiệu chỉ đạo Lê Trường Minh soạn thảo 2 bộ hồ sơ hợp thức để chỉ định thầu cho Công ty Việt Á.

Theo cáo buộc, tổng số tiền Học viện Quân y thanh toán cho Việt Á là hơn 9,5 tỉ đồng (cao hơn số tiền cho phép là hơn 2,2 tỉ đồng).

Khi nhận được hơn 5,1 tỉ đồng thanh toán, Vũ Đình Hiệp - Phó Tổng Giám đốc Việt Á đã báo cáo Phan Quốc Việt về việc trích phần trăm hoa hồng cho Học viện Quân y.

Việt chỉ đạo Hiệp chi 20% giá trị hợp đồng trước thuế, trong đó riêng Hồ Anh Sơn là 5% - Việt nói là tiền chia sẻ lợi nhuận của Đề tài...

Ngày 6.8.2021, Vũ Đình Hiệp mang tiền trực tiếp đến Học viện Quân y đưa cho nhiều lãnh đạo ở đây.

Ngoài hai tỉnh trên, phía Học viện Quân y còn tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Hiệu tiếp tục chỉ đạo Lê Trường Minh liên hệ với Công ty Việt Á để ứng kit xét nghiệm COVID-19.

Tại TPHCM, lãnh đạo Học viện Quân y đã báo cáo và đề nghị nguồn kinh phí là hơn 17,5 tỉ đồng mua kit test (lúc này giá là 470.000 đồng/test, cao hơn thực tế khi Việt Á sản xuất - hơn 143.000 đồng/test).

Ông Hiệu tiếp tục chỉ đạo Lê Trường Minh làm hồ sơ hợp thức chỉ định thầu để Học viện Quân y mua hàng bằng 2 hợp đồng, tổng số tiền là hơn 32,2 tỉ (cao hơn báo cáo Bộ chủ quản là 14,6 tỉ đồng).

Nhận thanh toán, Việt chỉ đạo Vũ Đình Hiệp mang hơn 3 tỉ đồng đến Học viện Quân y đưa cho Nguyễn Văn Hiệu. Hiệp còn đưa cho Hồ Anh Sơn 2,1 tỉ đồng và đưa cho một vài cá nhân khác.

Tổng số tiền Vũ Đình Hiệp chi phần trăm hoa hồng cho một số cán bộ Học viện Quân y là hơn 7,1 tỉ đồng (trong đó, ông Hiệu nhận 3,56 tỉ đồng; Hồ Anh Sơn hơn 2,49 tỉ...).

Theo cơ quan công tố, để thanh toán cho Công ty Việt Á số tiền cao hơn ở trên, Học viện Quân y đã tạm ứng kinh phí từ nguồn các hoạt động có thu khác của đơn vị.

Cũng theo cơ quan chức năng, giá trị thực tế số kit test của Công ty Việt Á là gần 14 tỉ đồng. Như vậy, thiệt hại vì hành vi vi phạm đấu thầu là hơn 27,7 tỉ đồng.

Hành vi ứng kit trước sau đó làm Hợp đồng để thanh toán của Nguyễn Văn Hiệu, Lê Trường Minh, Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp... gây thiệt hại hơn 27,2 tỉ đồng cho Học viện Quân y.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn