MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tân Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội - Đào Thịnh Cường (ôm hoa) tại buổi lễ công bố, bổ nhiệm. Ảnh: Viện KSND TP.Hà Nội.

Ông Đào Thịnh Cường được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội

Việt Dũng LDO | 06/10/2020 12:49

Ông Đào Thịnh Cường trước khi được bổ nhiệm từng giữ chức vụ Viện phó Viện KSND TP.Hà Nội, tham gia nhiều đại án về kinh tế, tham nhũng.

Ngày 5.10, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội.

Tại buổi Lễ, ông Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện KSND tối cao công bố Quyết định số 88/QĐ-VKSTC ngày 1.10.2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Đào Thịnh Cường, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao giữ chức vụ Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01.10.2020.

Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND Tối cao chúc mừng ông Đào Thịnh Cường được điều động, bổ nhiệm chức vụ công tác mới; đồng thời nhấn mạnh, công tác cán bộ luôn được Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đặc biệt quan tâm, chú trọng trong thời gian qua.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao đánh giá thành phố Hà Nội là trung tâm văn hóa, chính trị quan trọng của cả nước, nên đề nghị ông Đào Thịnh Cường thời gian tới cần tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, bản lĩnh của người Kiểm sát viên trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm trên địa bàn Thủ đô.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo Viện KSND TP.Hà Nội tham mưu tốt với Thường vụ Thành ủy Hà Nội và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương.

Tân Viện trưởng VKSND TP.Hà Nội cho hay, luôn giữ vững tư tưởng chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp; kiên quyết đấu tranh chống lại cái sai, bảo vệ cái đúng; đoàn kết tập thể, xây dựng VKSND thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND Tối cao và Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Cường giữ chức Viện phó VKSND Hà Nội, Phó Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) Viện KSND Tối cao.

Ông Cường từng tham gia giữ quyền công tố tại một số "đại án" như Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) và đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Á Châu; Vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và PVC với các bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh; Hà Văn Thắm và đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đại dương - Oceanbank...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn