MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Hàn Đức Long và vợ. Ảnh: CTV.

Ông Hàn Đức Long sẽ chứng minh thu nhập thế nào?

Long Nguyễn LDO | 12/06/2017 10:28
Trong khi gia đình ông Hàn Đức Long (58 tuổi, Bắc Giang) băn khoăn trước yêu cầu phải chứng minh thu nhập của ông trước thời điểm bị bắt giam thì giới luật gia lại nhận định, việc chứng minh thu nhập, kể cả với những người nông dân chân lấm tay bùn từ cách đây nhiều năm, không phải là vấn đề quá khó khăn.

Như Lao Động đã đưa tin, chiều 10.6, gia đình người tù oan nổi tiếng Hàn Đức Long đã nhận được công văn của Tòa án yêu cầu ông bổ sung một số chứng cứ liên quan đến việc bồi thường oan sai.

Theo đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội yêu cầu ông Long bổ sung một số giấy tờ liên quan như đơn yêu cầu bồi thường oan sai theo mẫu quy định; bản án đã có hiệu lực pháp luật xác định người được bồi thường; bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của người bị thiệt hại. Đồng thời, Tòa cũng yêu cầu ông Long bổ sung các tài liệu và chứng từ hợp lệ để chứng minh chi phí hợp lý thu nhập của ông trước khi bị bắt làm căn cứ bồi thường...

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, LS Quách Thành Lực – một trong những LS theo đuổi quá trình minh oan cho ông Hàn Đức Long cho đến tận khi đạt kết quả – nhận định, những yêu cầu của Tòa án, thoạt nghe thì hơi khiên cưỡng bởi ông Long chỉ là người nông dân cả đời quanh quẩn sau lũy tre làng, nhưng hoàn toàn đúng theo các quy định của pháp luật.

LS Lực nói: “Yêu cầu này là hoàn toàn đúng đắn. Ông Long muốn đòi bồi thường về thu nhập thì ông phải chứng minh được thu nhập của ông bị giảm sút như thế nào trong quá trình ông bị ngồi tù oan. Dù là người nông dân hay ai đi nữa, nếu còn sức lao động thì họ sẽ có thu nhập”.

Theo LS Lực, việc chứng minh thu nhập của ông Long nghe có vẻ mông lung, song lại không quá khó để tiến hành. Theo đó, có thể lấy thu nhập trung bình tại khu vực nơi ông Long sinh sống để làm hệ quy chiếu, kèm thêm các điều kiện thực tế như trước khi bị bắt, nhà ông Long có bao nhiêu ruộng, bao nhiêu vườn, đất cát thế nào, có làm nghề phụ gì hay không... rồi cũng có thể tính theo số lượng thóc thu hoạch được một năm...

"Theo quy định thì người yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh thu nhập của mình. Nếu ông Long không chứng minh được thì cũng không có cơ sở để yêu cầu giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp này đã xác định cơ quan nhà nước có lỗi, nên tôi nghĩ, cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm chứng minh việc đó. Nếu ông Long không thể chứng minh được thì có lẽ cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ là người tự tìm ra được một con số phù hợp" - LS Lực  cho biết thêm.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn