MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung (đứng) tại phiên toà vụ can thiệp đấu thầu. Ảnh: C.Hùng

Ông Nguyễn Đức Chung kêu oan mức án 3 năm tù trong vụ can thiệp đấu thầu

Việt Dũng LDO | 13/01/2022 10:16
Hà Nội - Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, mức án 3 năm tù toà sơ thẩm tuyên với mình trong vụ án can thiệp đấu thầu để Công ty Nhật Cường trúng 2 gói thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là oan.

Ngày 13.1, trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn Luật sư Hà Nội) - người bào chữa cho cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thân chủ ông đã gửi kháng cáo kêu oan trong vụ can thiệp đấu thầu gói thầu số hoá tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Sở KH&ĐT) để Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy trúng hai gói thầu, hưởng lợi hàng chục tỉ đồng.

Theo luật sư Nguyễn Huy Thiệp, ông Nguyễn Đức Chung đã gửi đơn từ trong trại tạm giam, nội dung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét toàn bộ bản án. Sau bản án sơ thẩm, ông Thiệp đã tiếp xúc với thân chủ mình một vài lần và luật sư sẽ tiếp tục bào chữa cho ông Nguyễn Đức Chung trong phiên phúc thẩm tới.

Đây là vụ án thứ hai, ông Nguyễn Đức Chung kháng cáo kêu oan. Trước đó, sau khi bị tuyên phạt 8 năm tù vụ sai phạm mua chế phẩm Redoxy 3C, ông Chung cũng kêu oan.

Trong vụ can thiệp đấu thầu, ông Chung bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo bản án sơ thẩm ngày 31.12.2021, gói thầu số hoá năm 2016, chủ đầu tư là Sở KH&ĐT Hà Nội. Bị cáo Chung theo quy định pháp luật không có quyền can thiệp vào gói thầu. Việc gọi 3 lần cho ông Nguyễn Văn Tứ - cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội là trái pháp luật, can thiệp đấu thầu.

"Hành vi của bị cáo Chung là nguy hiểm xã hội, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước...", bản án nhận định.

Tại toà, trong một số buổi thẩm vấn, ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận gọi điện thoại cho ông Tứ để chỉ đạo dừng thầu, từ đó tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc, đang bỏ trốn) dùng thủ đoạn gian dối để trúng gói thầu số hoá của Sở KH&ĐT Hà Nội, hưởng lợi hàng chục tỉ đồng.

Tuy nhiên trong lời nói sau cùng, ông Nguyễn Đức Chung đã cho rằng có trách nhiệm trong vụ án.

Vụ án sai phạm tại Sở KH&ĐT Hà Nội còn khiến một loạt lãnh đạo vướng án tù. Cụ thể, ông Tứ bị tuyên phạt 30 tháng tù, Nguyễn Tiến Học - Cựu Phó Giám đốc 30 tháng; Phạm Thị Kim Tuyến - cựu Trưởng phòng đăng ký kinh doanh 4 năm 6 tháng; Phạm Thị Thu Hường - cựu Chánh Văn phòng 42 tháng cùng tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Hai cá nhân gồm Võ Việt Hùng - Giám đốc Công ty Đông Kinh bị tuyên phạt 4 năm; Lê Duy Tuấn - Giám đốc Kinh doanh Công ty Đông Kinh mức án 42 tháng cùng tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ba vụ án ông Nguyễn Đức Chung vướng lao lý:

- Vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước: TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo 5 năm tù.

- Vụ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Thoát nước Hà Nội: TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo 8 năm.

- Vụ can thiệp đấu thầu xảy ra tại Sở KH&ĐT: TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo 3 năm tù.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn