MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc độ, sử dụng không đúng còi xe với phương tiện giao tông sẽ bị xử phạt. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Ôtô, xe máy sử dụng không đúng còi có thể bị xử phạt tới 3 triệu đồng

Việt Dũng LDO | 28/09/2020 11:10

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, hiện nhiều chủ phương tiện ôtô, xe máy sử dụng còi "độ", sẽ bị xử phạt lên tới 3 triệu đồng.

Theo Luật sư Trạch, sử dụng còi xe được quy định tại khoản 12 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008: Điểm g khoản 1, điểm b khoản 3, Điều 5; điểm n khoản 1, điểm c khoản 3 Điều 6; điểm d khoản 2 Điều 7; điểm d khoản 4 Điều 16;

Điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Hành vi vi phạm và mức phạt cụ thể như sau:

Xe máy: Sử dụng còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại xe, sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 200.000 đồng.

Ôtô: Điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định, bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.

Luật sư Trạch cho rằng, để thể hiện văn hóa khi tham gia giao thông chúng ta cần, không “độ” còi, phải sử dụng còi đúng quy chuẩn của loại xe đang sử dụng.

Sử dụng còi xe đúng cách không chỉ tránh cho người điều khiển phương tiện bị xử phạt mà còn thể hiện văn hóa của người tham gia giao thông.

Cũng theo luật sư, mặc dù pháp luật đã quy định rất cụ thể nhưng vẫn còn một số người tham gia giao thông gắn những loại kèn không đúng quy định;

Sử dụng còi không tuân thủ quy định như các loại xe container, xe có trọng tải lớn chở vật liệu cồng kềnh, xe ba bánh tự chế (chở người và chở hàng) tự ý lắp những loại kèn không đúng quy định;

Hay một bộ phận thanh thiếu niên lắp kèn dành cho xe đặc chủng bấm inh ỏi khi tham gia giao thông.

Việc sử dụng kèn, còi không đúng quy định vừa làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của người khác và ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.

Nhiều tai nạn giao thông xảy ra nghiêm trọng xuất phát từ việc sử dụng kèn, còi không đúng qui định pháp luật.

"Cần có chế tài phạt cao hơn và các biện pháp xã hội khác để nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông", luật sư Trạch cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn