MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phải xem xét trách nhiệm của các kênh Youtube giang hồ núp bóng nghĩa hiệp

Nhóm PV LDO | 03/11/2020 14:04
Chuyên pháp gia pháp lý nhận định, các kênh Youtube mang chất liệu bạo lực, giang hồ núp bóng nghĩa hiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phải xử lý nghiêm để ngăn chặn ảnh hưởng tới cộng đồng.

Ảnh hưởng lệch lạc tới người xem

Trên YouTube Việt đang tràn lan video với hơi hướng bạo lực, phản cảm. Nổi bật trong đó là các kênh như Dương Ka, Thắng Cá Chép, Hưởng Râu Official… thường xuyên đăng tải các clip theo kiểu “anh hùng nghĩa hiệp”.

Tuy nhiên, khi vào xem những kênh Youtube này, người ta ít thấy những giá trị, thông điệp nhân văn, mà chỉ toàn là cảnh bạo lực, đánh đấm, hành xử vô pháp vô thiên, phá phách làng xóm theo đúng nghĩa đen.

Nhiều kênh YouTube của “giang hồ mạng” giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Đáng lo ngại rằng, dù chứa đựng những nội dung phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, nhưng các video bạo lực vẫn nhận được hàng triệu lượt xem. Thậm chí, một bộ phận giới trẻ còn tung hô, thần tượng các nhân vật như Dương Ka, Thắng Cá Chép như các "anh hùng" thời nay.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học nhận định "giang hồ mạng" tác động tiêu cực lên quá trình hình thành nhân cách của giới trẻ, tạo ra những phẩm chất tâm lý sai lệch.

Một khi coi đối tượng giang hồ là thần tượng thì sẽ nảy sinh xu hướng tâm lý bắt chước, làm theo, noi gương. Việc sa ngã, đi vào con đường vi phạm pháp luật có thể được bắt đầu từ những ảnh hưởng xấu này.

Trên thực tế, thói côn đồ hung hãn, ưa thích bạo lực là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ ẩu đả, giết người, cố ý gây thương tích, đâm thuê chém mướn.

Bên cạnh đó, những clip trên cũng chính là tác nhân gây ra bạo lực học đường. Học sinh rất dễ bắt chước và làm theo. Từ đó có thể hình thành nên những nhóm "đầu gấu", đại ca trường học, quy tụ đàn em..., lấy việc bắt nạt, đánh bạn để hư trương thanh thế, tạo đẳng cấp, tên tuổi cho mình.

Còn theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học), trào lưu “giang hồ mạng” hoá thân thành những nhân vật anh hùng, giải quyết những mâu thuẫn bằng bạo lực sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng.

PGS.TS Trịnh Hoà Bình.

“Khi xem các video đầy bạo lực, phảng phất những tinh thần chống đối lại trật tự xã hội, con người sẽ bị ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi, sau đó là hành động. Những sự tụng ca, đồng tình với các video của các giang hồ mạng, dẫn đến việc người xem, đặc biệt giới trẻ, vị thành niên, xa rời cái chuẩn mực, lẽ sống, giá trị tốt đẹp mà xã hội theo đuổi” - PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho biết.

Nhiều dấu hiệu phạm tội

Trên phương diện pháp lý, bày tỏ quan điểm với PV Báo Lao Động, luật sư Vi Văn Diện (Giám đốc Công ty luật Thiên Minh) cho biết: “Các trường hợp đăng tải những clip như vậy, nếu là thật, thì việc sử dụng hình ảnh của người khác không được sự đồng ý và đăng lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật và phải chịu phạt theo quy định.

Chưa kể đều có dấu hiệu hình sự của tội làm nhục người khác, cố ý gây thương tích hay gây rối trật tự công cộng..."

Luật sư Vi Văn Diện. Ảnh: LN

Theo luật sư Diện, các kênh Youtube kiểu “giang hồ đi giải cứu” này câu view bằng cách tạo cảm xúc hả hê cho người xem.

Nhưng đằng sau đó là sự tuyên truyền cho cách hành xử bất chấp pháp luật, bất chấp sự tồn tại của cơ quan chức năng. Đồng thời đang ngày ngày dựng nên những hình tượng anh hùng hết sức lệch lạc, phản cảm. Gián tiếp gây mất lòng tin giữa người xem với cơ quan thực thi pháp luật.

Trước khi nở rộ trào lưu “anh hùng nghĩa hiệp” của thế hệ Thắng Cá Chép, Hưởng Râu… nhiều “giang hồ mạng” tên tuổi đã vướng vào vòng lao lý như Khá Bảnh, Dũng Trọc hay Phú Lê.

Tuy nhiên, việc kiểm soát chưa được chặt chẽ vẫn đang khiến cho YouTube trở thành môi trường thiếu lành mạnh. Các kênh YouTube bị biến tướng, sử dụng nhiều chiêu trò để qua mặt các cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận, các kênh Youtube bạo lực vẫn đang thu hút rất động lượng theo dõi, cụ thể kênh Thắng Cá Chép hiện đang có 1.18 triệu lượt đăng ký. Kênh Dương Ka có 360 nghìn người đăng ký. Các video của những kênh này cũng thu hút từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) khẳng định, cơ quan chức năng đang thúc đẩy nhiều giải pháp để kiểm soát các nội dung trong các video được đăng trên Youtube.

“Một trong những biện pháp quan trọng nhất của chúng tôi đó là phối hợp với Google để yêu cầu ngăn chặn chi trả tiền kiếm được từ quảng cáo cho những kênh vi phạm. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ xoá bỏ những kênh đó" - ông Lê Quang Tự Do nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn