MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng đang huy động quân số để truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Phạm nhân, tử tù vượt ngục đối diện tội danh nào?

Việt Dũng LDO | 09/06/2020 11:22
Phạm nhân Triệu Quân Sự đang thụ án tội Giết người, cướp tài sản, vượt ngục, hay Lê Văn Thọ (tức Thọ “Sứt”) và Nguyễn Văn Tình, theo quy định pháp luật, hành vi đó khi bị bắt sẽ xử lý như thế nào, tình tiết tăng nặng?

Theo Luật sư Nguyễn Minh Long - Công ty Luật TNHH Dragon (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), hành vi vượt ngục (trốn khỏi nơi giam giữ), chúng ta phải xét đến tính mục đích của họ để xác định đúng tội danh và hình phạt tương ứng.

Trường hợp Triệu Quân Sự đang thụ án mà trốn khỏi trại giam thì áp dụng Điều 386 Bộ luật Hình sự hiện hành để xử lý Sự về tội danh “trốn khỏi nơi giam, giữ” sau khi bắt được.

Điều 386. Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử

1. Người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn, thì bị phạt tù từ 6 tháng-3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3-10 năm: Có tổ chức; Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải.

Theo đó, luật sư cho rằng, hành vi trốn trại của Sự sẽ bị khởi tố một tội danh độc lập. Hành vi có tổ chức có dùng vũ lực đối với người canh gác nên mức án cao nhất đối với tội danh này là 10 năm tù giam.

Cũng theo ông Long, phạm nhân Sự đang lẩn trốn và thực tế trên đường trốn chạy đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một số người y gặp trên đường đi. Đây là những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

Do đó mỗi người dân cần tự bảo vệ chính mình trong trường hợp chạm mặt phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này. Cần cảnh giác, khi phát hiện đối tượng truy nã, hoặc có biểu hiện nghi vấn, tìm mọi cách  liên lạc ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc các cơ quan chức năng đang có nhiệm vụ truy tìm phạm nhân như quân đội khu vực phạm nhân xuất hiện được biết để họ nhanh chóng, kịp thời có phương án phối hợp vây bắt phạm nhân.

Hơn 2 năm trước, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Văn Thọ (tức Thọ “Sứt”) và Nguyễn Văn Tình, cùng về tội Trốn khỏi nơi giam giữ, theo Điều 386 Bộ luật Hình sự 2015.

Thọ và Tình đều là tử tù, đã bị cấp sơ thẩm tuyên phạt về các tội danh Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm bỏ trốn khỏi trại giam T16 (Bộ Công an), cả hai đang chờ phiên tòa phúc thẩm.

Với hành vi vượt ngục, Thọ và Tình bị tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 7 năm tù.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn