MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phiên tòa xét xử 10 đối tượng với 4 tội danh, trong đó 1 đối tượng bị cáo buộc phạm tội "Giết người". Ảnh: Thành An

Phạm tội giết người vì lái ôtô tông 2 người trọng thương

Thành An LDO | 11/09/2024 17:46

Bà Rịa - Vũng Tàu - Xem đánh nhau rồi bị đập xe, đối tượng điều khiển ôtô cán 2 người trọng thương, bị truy tố về tội "Giết người" ở giai đoạn chưa đạt.

Ngày 11.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xét xử 10 bị cáo về các tội: “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân nên khoảng 18h ngày 2.10.2023, Đoàn Anh Tuấn (sinh năm 1983) cùng Phạm Văn Cường (sinh năm 1988) hẹn Vũ Ngọc Hoàng (sinh năm 1992) đến cây xăng ở ngã tư đường Phạm Hùng - Điện Biên Phủ (TP Bà Rịa) để giải quyết mâu thuẫn. Hai bên xảy ra xô xát, gây thương tích nhẹ rồi Hoàng bỏ chạy.

Sau đó, Hoàng về nhà rồi lấy thêm 3 cây dao rựa; rủ Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1993), Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2001) và Lê Đình Quân đi đánh nhóm của Tuấn. Sau khi gọi điện thách thức nhau, cả nhóm kéo đến khu vực đã hẹn.

Thấy nhóm của Hoàng kéo đến, Tuấn cùng Cường, Trần Lý Minh (sinh năm 1994), Lê Phúc Duy (sinh năm 1985) cầm hung khí là gậy gộc xông ra đánh nhau.

Lúc này, Trần Hữu Cảnh (sinh năm 1986) điều khiển xe ôtô đi ngang qua, dừng lại quan sát. Khi Cảnh đi tiếp, thì thấy Cổ Tấn Trường Sơn (sinh năm 1982) và Nguyễn Trường Hải (sinh năm 1989) cầm dao và gậy xông ra để hỗ trợ nhóm Tuấn đánh nhau.

Thấy có người cầm hung khí xông đến nên Cảnh lùi xe lại, thì Tuấn cầm gậy bóng chày đập vào hông phải xe, còn Cường đập vào nắp cốp xe.

Tức giận, Cảnh điều khiển xe xông tới thì thì Cường, Duy giơ hung khí lên, nên Cảnh đánh lái sang bên trái cho xe đâm vào Tuấn rồi cán qua người (gây thương tích 63%); sau đó tiếp tục đâm vào Minh (gây thương tích 40%) rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi vụ án xảy ra, Lê Đình Quân đã bỏ trốn đến nay chưa tìm thấy, nên cơ quan công an đã có lệnh truy nã đối tượng này.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận định, hành vi của Trần Hữu Cảnh trực tiếp uy hiếp tính mạng nhiều người với lỗi cố ý, vì vậy đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" theo điểm a khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự ở giai đoạn phạm tội chưa đạt. Gia đình Cảnh đã bồi thường 114 triệu đồng cho Minh và 350 triệu đồng cho Tuấn.

Còn hành vi của hai nhóm người Hoàng và Tuấn dùng hung khí là dao, rựa, gậy đánh nhau đủ yếu tố cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hành vi của Tuấn và Cường dùng hung khí đập phá xe ôtô của Trần Hữu Cảnh, gây hư hỏng (hơn 22 triệu đồng) đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Hai bị cáo cũng đã bồi thường số tiền sửa chữa xe ôtô bị hư hại.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Hữu Cảnh 6 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”. Cùng với bản án 1 năm 8 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” đang được hưởng án treo trước đó, Cảnh phải chấp hành tổng cộng 8 năm 2 tháng tù.

Còn Vũ Ngọc Hoàng bị tuyên phạt tổng cộng 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Đoàn Anh Tuấn và Phạm Văn Cường bị phạt mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù cùng về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

6 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mỗi bị cáo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn