MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Pháp luật 24h: Công an điều tra vụ quán phở nổi tiếng bị "khủng bố"

T.H LDO | 01/08/2019 19:30

Côn đồ ném mắm tôm vào quán phở nổi tiếng ở TP.HCM; Đắk Lắk: Cha sát hại con ruột vì bị đánh đập thường xuyên... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Côn đồ ném mắm tôm vào quán phở nổi tiếng ở TP.HCM

Ngày 1.8, trao đổi với PV, Công An quân 3 cho biết họ đã tiến hành điều tra sau trình báo của ông Phạm Tùng Linh về việc liên tục bị "khủng bố" dù không mâu thuẫn với ai. 

Trước đó, hàng chục thực khách đang ăn điểm tâm tại quán phở Hòa bỏ chạy nháo nhác vì có nhiều người đàn ông ngổ ngáo bất ngờ tạt sơn và mắm tôm vào.

Theo chủ quán phở, nguyên nhân có thể là người em rể 43 tuổi của ông mượn tiền nhiều người rồi bỏ đi đâu không rõ. Người này kinh doanh điện thoại rồi chuyển sang mua bán ôtô, nhưng không liên quan đến gia đình ông Linh. Xem chi tiết tại đây.

Đắk Lắk: Cha sát hại con ruột vì bị đánh đập thường xuyên

Ngày 1.8, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại Buôn Kao, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột chiều 31.7.

Trước đó, khoảng 16h chiều 31.7, chị H’Bliêm đi đám cưới về thì thấy anh trai là Y Thức H’Mốk (33 tuổi, trú buôn Kao, xã Ea Kao) nằm tử vong  giữa nhà, do cổ bị một nhát cắt. Chị H’Bliêm sau đó cùng người thân trình báo cơ quan công an. Xem chi tiết tại đây.

Tiết lộ danh tính đối tượng hung hãn chém bảo vệ cửa hàng Điện Máy Xanh

Liên quan vụ việc một bảo vệ ở cửa hàng Điện Máy Xanh (thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị chém ngay trước cửa hàng sáng 1.8, chiều nay, ông Vũ Mạnh Tưởng, Bí thư thị trấn Liên Quan cho biết, đối tượng gây án được xác định là Trần Tuấn Anh (40 tuổi, ở thị trấn Liên Quan).

Tuấn Anh đã mang theo thanh kiếm dài sang chém bảo vệ cửa hàng Điện máy Xanh. Do bị chém bất ngờ nên người bảo vệ Điện máy Xanh không kịp chạy. Xem chi tiết tại đây.

Trụ sở UBND xã bị phá khóa, lấy tài sản

UBND xã Nam Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa xảy ra vụ việc phá khóa, trộm tài sản tại trụ sở UBND xã.

Hiện trường cho thấy, có 4 phòng làm việc bị kẻ gian phá khóa, trộm tài sản gồm phòng của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phòng kế toán và phòng giao dịch một cửa. Theo thống kê ban đầu, có 6 bộ máy tính và 4 máy in bị lấy mất; tổng thiệt hại gần 100 triệu đồng. Xem chi tiết tại đây.

Bình Phước: Test 543 đối tượng nghi vấn, 275 người dương tính với ma tuý

Ngày 1.8, thông tin từ tỉnh Bình Phước cho biết, UBND tỉnh Bình Phước vừa có báo cáo gửi Chính phủ, về kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý do Thủ tướng Chính phủ phát động (tháng 6.2019).

Trong tháng cao điểm, các lực lượng chức năng đã gọi hỏi, thử test 543 đối tượng, phát hiện dương tính 275 đối tượng; qua đó đề nghị lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn với 86 đối tượng. Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn