MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Pháp luật 24h: Diễn biến mới vụ nữ tài xế taxi bị khống chế trên núi

T.H LDO | 22/11/2019 19:27

Truy bắt kẻ khống chế nữ lái xe taxi đòi tiền chuộc ở Hải Phòng; Nguyên Phó Chủ tịch huyện vào lao tù vì chiếm đất lâm nghiệp; Cựu giám đốc Agribank bị truy tố vì để khách hàng chiếm đoạt tiền tỉ... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Hải Phòng: Truy bắt kẻ khống chế nữ lái xe taxi đòi tiền chuộc

Chiều 22.11, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thuỷ Nguyên tiếp tục phong toả các con đường quanh khu vực Núi 1 (xã Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên) để truy bắt người đàn ông nghi có hành vi bắt giữ nữ tài xế taxi đòi tiền chuộc. 

Trước đó, khoảng 12h30 trưa 21.11, tại khu vực đường dẫn lên núi thuộc thôn Núi 1 (xã Thuỷ Đường) xảy ra vụ việc người đàn ông khống chế nữ lái xe taxi. Sau đó, người này đưa nữa lái xe taxi lên núi đòi 200 triệu đồng tiền chuộc.

Xem chi tiết tại đây!

Nguyên Phó Chủ tịch huyện vào tù vì chiếm đất lâm nghiệp

Nguyên Phó Chủ tịch huyện có hành hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp rồi thuê người đứng ra xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với số diện tích lấn chiếm này. 

Ngày 22.11, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Huân, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, qua đó tuyên phạt 1 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ khi có hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp rồi thuê người đứng ra xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với số diện tích lấn chiếm này.

Xem chi tiết tại đây!

Cựu giám đốc Agribank bị truy tố vì để khách hàng chiếm đoạt tiền tỉ

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND Hà Nội xét xử ông Cao Cự Vinh về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Xuân Toản (41 tuổi, nguyên Tổ trưởng Tổ tín dụng kiêm cán bộ kiểm soát Phòng Giao dịch Chương Dương - Agribank Chi nhánh Long Biên) và Trịnh Tuấn Minh (32 tuổi, cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Chương Dương - Agribank Chi nhánh Long Biên) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Xem chi tiết tại đây!

Sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Những doanh nghiệp có công trình vi phạm nói gì?

Sáng 21.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Tạ Thị Thanh Thủy - Giám đốc Nhà hàng Villa Sông Sài Gòn xác nhận, cơ quan chức năng đã buộc công trình nhà hàng của bà phải tháo dỡ.

"Tôi nghĩ công việc của báo chí là đi tìm ra những cái góc khuất, những cái không hợp lý để cùng các cơ quan quản lý và chính quyền lập lại trật tự. Đấy là một việc rất là tốt, bên tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm này của báo và không có vấn đề gì cả." - bà Thủy nói.

Xem chi tiết tại đây!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn