MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Pháp luật 24h: Kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà gây khó khăn khi điều tra

T.H LDO | 29/05/2019 20:21
Thứ trưởng Lê Quý Vương đã thông tin về tính chất phức tạp của vụ án nữ sinh giao gà bị hiếp dâm, sát hại: Các đối tượng ngoan cố, kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà liên tục thay đổi thông tin, gây khó khi điều tra... là tin pháp luật nóng trong 24h qua. 

Thứ trưởng Công an: Rất đáng ghi nhận công lao điều tra vụ nữ sinh giao gà

Liên quan vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị cưỡng bức rồi sát hại, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an - đã trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về những băn khoăn của dư luận liên quan đến khen thưởng cơ quan điều tra, trong khi tiến độ điều tra chậm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương còn cho biết, những kẻ phạm tội liên tục thay đổi lời khai hoặc khai báo lòng vòng. Kẻ chủ mưu lại giữ quyền im lặng, hoặc liên tục đưa ra thông tin không chính xác. Điều này đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Xem chi tiết tại đây.

Bị mẹ đuổi đánh, rút dao đâm chết cha dượng

Ngày 29.5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ Võ Văn Phong (SN 2002, tạm trú tại phường 6, TP Cà Mau), để điều tra về hành vi “Giết người” vào rạng sáng cùng ngày.

Tại cơ quan Công an, Phong khai nhận, sau khi đi nhậu về thì phát sinh mâu thuẫn với mẹ. Trong lúc bị mẹ đuổi đánh, Phong dùng dao đâm ông Bào khiến nạn nhân tử vong. Xem chi tiết tại đây.

Khởi tố kỹ thuật viên chụp X-quang hiếp dâm bé gái 13 tuổi ở Sơn La

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã tống đạt, quyết định khởi tố bị can đối với Mùa A Chớ, kỹ thuật viên chụp X quang bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Mùa A Chớ đã có hành vi lợi dụng bệnh nhân L.T.N còn nhỏ tuổi, kém hiểu biết và lợi dụng nghề nghiệp, có trách nhiệm khám, chữa bệnh cho bệnh nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi theo điều 36 và 179 Bộ luật tố tụng Hình sự. Xem chi tiết tại đây.

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ của bệnh viện Bạch Mai

Ngày 29.5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây, tổ công tác Công an thị xã Mỹ Hào đã kiểm tra tại 1 quán nước phát hiện Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 1995) đang bán 3 giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Bạch Mai cho một thanh niên với giá 150.000 đồng/1 tờ.

Qua đấu tranh, Hoàng khai nhận đã cùng với Nguyễn Trung Dũng (SN 1999) ở cùng thôn mua số giấy tờ trên về để bán kiếm lời. Xem chi tiết tại đây.

Vụ người nước ngoài bị tố sàm sỡ 2 phụ nữ: Kẻ biến thái đã rời đi

Ngày 29.5, theo thông tin từ Ban Quản trị khu chung cư Imperia Garden (quận Thanh Xuân, Hà Nội), đơn vị vừa có văn bản gửi Công an TP. Hà Nội đề nghị sớm có kết luận chính thức về sự việc cư dân tố cáo người nước ngoài có hành vi sàm sỡ 2 phụ nữ trong thang máy khu chung cư.  

“Chúng tôi được biết rằng do sự việc có yếu tố người nước ngoài nên hồ sơ đã được Công an quận Thanh Xuân chuyển lên Công an TP. Hà Nội". Bên cạnh đó, theo yêu cầu của cư dân và Ban Quản trị, chủ hộ đã chấm dứt hợp đồng thuê nhà và đối tượng đã rời đi. Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn