MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Pháp luật 24h: Tin mới vụ kế toán ngân hàng làm giả chữ ký khách hàng

TRẦN KHANH LDO | 04/12/2019 19:30

103 khách hàng bị kế toán ngân hàng làm giả chữ ký, chữ viết; Phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 2 đối tượng; Triệt phá đường dây buôn lậu 1000 tấn đường... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

103 khách hàng bị kế toán ngân hàng làm giả chữ ký, chữ viết

Ngày 4.12, liên quan đến vụ tiền gửi tiết kiệm của một số người dân bị "rút ruột" hàng trăm triệu đồng tại Phòng Giao dịch Agribank Ninh Diêm (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hoà), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bước đầu xác định một kế toán đã làm giả 103 chữ ký, chữ viết của khách hàng. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1.2018 đến tháng 3.2019, Lưu Thị Thanh Linh (sinh năm 1982, giao dịch viên, kế toán Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, tự ý lập các chứng từ giao dịch và giấy rút tiền trên hệ thống máy tính ngân hàng. 

Xem chi tiết tại đây!

Phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 2 đối tượng

Chiều ngày 4.12, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng 8, Cục CSHS (Bộ Công an) phá thành công chuyên án mua bán người, qua đó bắt 2 đối tượng và giải cứu 5 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc.

Cụ thể, qua thời gian theo dõi , vào khoảng 21h ngày 29.11  cơ quan chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Thị Tiên (20 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) đang đưa 2 người phụ nữ sang Trung Quốc để bán.

Xem chi tiết tại đây!

Triệt phá đường dây buôn lậu 1000 tấn đường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức buôn lậu đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam do Vi Hoàng Minh (sinh năm 1994, trú tại số 166 Trần Hưng Đạo, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Vi Hoàng Minh là đối tượng chủ mưu, tổ chức chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái pháp luật đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam.

Xem chi tiết tại đây!

Hải Phòng: Phát hiện chủ mưu đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Sáng 4.12, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) thông tin, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Hậu, sinh năm 1975, ở thôn 6, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên. Hậu chính là người chủ mưu, có hành vi chỉ đạo, xúi giục tài khoản Facebook “Gai Nha Ngheo” đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội, gây hiểu lầm và trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín ngành giáo dục huyện Thủy Nguyên...

Xem chi tiết tại đây!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn