MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây rừng bị chặt phá trên núi Nhỏ. Ảnh: Thành An

Phạt 11 triệu đồng người chặt cây trên núi Nhỏ, buộc trồng lại cây đã chặt

Thành An LDO | 24/08/2023 11:24

Bà Rịa - Vũng Tàu - Người thuê chặt phát mảng cây trên sườn núi Nhỏ (TP Vũng Tàu) vào đầu tháng 8 đã bị cơ quan chức năng xử phạt số tiền 11 triệu đồng, buộc trồng lại những cây đã chặt phá.

Xử phạt người chặt phá cây rừng phòng hộ

Ngày 24.8, Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.A.H (sinh năm 1997, ngụ Đồng Nai) số tiền 11 triệu đồng vì đã có hành vi phá rừng phòng hộ trái pháp luật; buộc trồng lại số cây rừng đã chặt phá.

Trước đó, vào cuối tháng 7, ông N.V.A.H đã thuê người phát dọn cây bụi, dây leo, rong cành nhánh và chặt phá cây rừng trong diện tích đất lâm nghiệp ngoài quy hoạch lâm nghiệp trên sườn núi Nhỏ do UBND TP Vũng Tàu quản lý, gây thiệt hại 50 cây rừng (gồm các loài cây cò ke, gòn gai, bằng lăng...) có đường kính từ 4-15 cm.

Vụ việc đã tạo ra hình ảnh sườn núi Nhỏ bị vạt một mảng xanh lớn, gây bức xúc cho người dân TP Vũng Tàu và được Báo Lao động thông tin, phản ánh.

Hiện trường vụ chặt phá làm sườn núi Nhỏ bị vạt một mảng xanh lớn. Ảnh: Thành An

Qua đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, điều tra xác minh và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.A.H.

Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ cũng thông tin, trong ngày 23.8, ông N.V.A.H đã thực hiện đóng phạt số tiền vi phạm hành chính, và đang chuẩn bị để trồng lại các cây bị chặt phá theo quyết định xử phạt.

Rà soát nguồn gốc đất

Liên quan đến vụ việc, TP Vũng Tàu cũng đã tiến hành rà soát lại quá trình sử dụng đất rừng bị xâm hại tại khu vực núi Nhỏ.

Qua đó, nguồn gốc của 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích bị chặt phá được cấp cho ông P.V.C và bà N.T.N từ năm 1999. Sau đó, cả 2 sổ này được chuyển nhượng cho bà Đ.V.V vào năm 2014.

Đến tháng 3.2015, bà V làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng 300m2 đất (mỗi sổ 150m2) sang đất ở đô thị. Đến năm 2017 thì bà V chuyển nhượng toàn bộ 2 sổ đỏ trên cho ông L.X.T và bà T.M.T.

Theo UBND TP Vũng Tàu, việc cấp 2 sổ đỏ trên được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện cấp giấy chứng nhận lần đầu theo quy định của Luật Đất đai năm 1993.

Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành rà soát lại thủ tục cấp giấy chứng nhận, nguồn gốc của các thửa đất trên, để tham mưu UBND TP Vũng Tàu báo cáo kết quả về UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày 15.9.2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn