MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một trong 3 người chỉ điểm chốt cảnh sát giao thông bị xử lý. Ảnh: Công an cung cấp

Phạt 20 triệu đồng nhóm người chỉ điểm chốt của Cảnh sát giao thông

Phạm Đông LDO | 31/03/2020 18:14
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa xử phạt 20 triệu đồng đối với 3 trường hợp lập nhóm trên Facebook để thông báo địa điểm cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Ngày 31.3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với 3 trường hợp về hành vi lập nhóm facebook nhằm thu thập thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp bị xử lý gồm Q.V.L (sinh năm 1989, trú xã Tân Mỹ); H.T.P.T (sinh năm 1991, trú tại xã Hà Lang) và M.V.T (sinh năm 1995), trú tại, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

Trước đó từ khoảng tháng 1.2020 đến tháng 3.2020, Q.V.L sử dụng tài khoản Facebook “Luong Quan” tạo lập nhóm “Thông và báo, radar Chiêm Hóa” có 850 thành viên. Nhóm này do Q.V.L và H.T.P.T làm quản trị viên.

Từ khi tạo lập nhóm, các thành viên thường xuyên đăng tải các thông tin về hoạt động của các chốt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường từ các xã Tân An, Hà Lang, Tân Mỹ đi thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa.

Còn M.V.T. sử dụng tài khoản facebook “Hà Thành” tạo lập nhóm “CHIÊM HÓA CHUYỂN ĐỘNG 24H” đăng tải các nội dung thông tin có liên quan đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an huyện Chiêm Hóa sai quy định của pháp luật.

Với những hành vi này, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với 3 cá nhân trên theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn