MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bí quyết trị nóng trong người

Hải Dương LDO | 13/11/2015 18:06
Việc đi ăn uống bên ngoài, dùng rượu bia hay cà phê trong lúc gặp mặt bạn bè là các hoạt động giải trí được yêu thích nhất của phần đông giới trẻ ngày nay. Đây cũng là lứa tuổi thường xuyên vận động ngoài trời, thức đêm trò chuyện hoặc làm việc một cách thiếu điều độ. Những điều này khiến cho cơ thể rất dễ mất cân bằng nhiệt, gây cảm giác nóng bức khó chịu trong người mà y học thường gọi là hiện tượng nội nhiệt.

Biểu hiện và tác hại của nội nhiệt rất rõ ràng, ngay cả một người bình thường cũng có thể nhận thấy. Nhẹ có thể ra mồ hôi trộm, buồn bực, nặng hơn dễ dẫn đến mất ngủ, gầy guộc, đau dạ dày… Thế nhưng lại có không ít người thờ ơ mặc kệ cho đến khi chất lượng cuộc sống của chính mình giảm đi chút ít mới giật mình tìm cách chỉnh đốn thói quen từ ăn uống, sinh hoạt cho đến tư duy sống tích cực.

Thật ra, nội nhiệt không phải là một chủ đề gì mới mẻ và “từ khóa” để chữa trị hiện tượng này cũng rất đơn giản, chỉ cần áp dụng phương pháp truyền thống, dùng các thảo mộc thiên nhiên hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên để cân bằng cơ thể.

Chiêu đơn giản được nhiều người lớn hoặc các bà nội trợ hay dùng là nấu các loại lá làm mát rồi chế sẵn vào chai cho cả gia đình cùng uống để giải nhiệt. Nhưng không phải người trẻ nào cũng có thời gian làm được điều đó, đặc biệt là những người trẻ ở các đô thị lớn, có cuộc sống ở bên ngoài bận rộn và ít có thời gian đầu tư vào bữa ăn hàng ngày.

Chị Phùng Thanh Trang, nhân viên phòng xuất nhập khẩu một công ty của Đức cho biết:“Thực tế, tôi cũng vài lần chịu khó đun nước mát để uống mỗi khi trong người nóng bức khó chịu. Nhưng việc đun nấu như vậy khá mất thời gian nên vẫn có xu hướng dùng nước giải nhiệt có sẵn để thay thế!”

Không quá khó hiểu về trường hợp của chị Trang, vì việc đi tìm nguyên liệu rồi về tốn công chế biến cũng sẽ khiến nhiều người chưa đi đã nản. Chưa kể đến trường hợp đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về thì ghé chợ mua đồ cũng ngại! Hoặc đơn giản cuối giờ làm, chỉ cần một lời mời từ bạn bè là coi như tối hôm đó dành trọn cho quán xá rồi chứ nói gì đến về nhà sớm để nấu nước nữa.

Trường hợp của anh Trần Gia Tiến, một kỹ sư môi trường làm việc ở Bình Thạnh có hơi khác: “Công việc của tôi cần giao tiếp nhiều trên bàn nhậu. Tôi phải uống nhiều rượu bia dù biết nó không tốt nên cũng thường hay uống bổ sung các loại trà thảo dược có tác dụng thanh lọc để làm cho cơ thể dịu lại.”

Để đảm bảo được vấn đề sức khỏe mà vẫn dùng nước đóng chai, người dùng cần một loại sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên hơn và kèm theo tính chữa bệnh. Nghĩa là trong thành phần nguyên liệu phải có chứa các chất làm mát từ thảo mộc tự nhiên, không chất bảo quản, giữ được những tinh chất để có công dụng thực sự bằng công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic như sản phẩm Trà Thảo Mộc Dr. Thanh là một điển hình.

Với 9 loại thảo mộc quý như kim ngân hoa, hoa cúc, la hán quả, hạ khô thảo, cam thảo, đản hoa, hoa mộc miên, bung lai, tiên thảo có tác dụng góp phần làm cân bằng nhiệt, thanh lọc cơ thể, cải thiện chức năng gan, khả năng chống ôxi hóa là một trong những yếu tố khiến cho Trà Thảo Mộc Dr.Thanh nên được xem là lựa sáng suốt cho bạn trẻ khi sử dụng nước ngọt trong cuộc sống hàng ngày.

“Thanh lọc cơ thể không lo nóng trong người” là điều mà Trà Thảo Mộc  Dr. Thanh sẽ giúp người dùng làm hòa với cơn nội nhiệt. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng, nội nhiệt là vấn đề cơ thể mỗi người sẽ gặp phải hằng ngày, không nên chờ đến khi nó tích tụ nặng và xuất hiện triệu chứng ra bên ngoài rồi mới chữa trị.

 

Gợi ý dành cho bạn