MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Số lượng lớn cá tầm nhập lậu đã chết đang trên đường vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ bị phát hiện. Ảnh: B.N

Phát hiện nhóm nam nữ bốc vác gần 1 tấn cá tầm chết về Việt Nam tiêu thụ

Bảo Nguyên LDO | 24/12/2023 19:23

Chiều 24.12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, Đội tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và bắt giữ gần 1 tấn cá tầm nhập lậu từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Theo đó vào khoảng 3h30 ngày 23.12, Đội tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc tổ 6, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai phát hiện một tốp người đang chờ bốc hàng hoá.

Tiến hành kiểm tra phía dưới bờ sông biên giới (sông Hồng) tại khu vực cách Mốc 100 khoảng 150 m về phía hạ lưu, Đội tuần tra phát hiện 2 thuyền phao lắp động cơ điện mang theo khoảng 20 bao tải.

Kiểm tra tại chỗ, bên trong mỗi bao đều là hộp xốp có túi nylon đựng cá tầm đã chết, mỗi túi nặng khoảng 20 kg.

20 thùng xốp chứa 1.000 kg cá tầm nhập lậu. Ảnh: B.N

Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đưa 3 đối tượng có liên quan cùng toàn bộ số hàng hóa và thuyền phao về Đồn Biên phòng để xác minh, điều tra làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng, Nguyễn Thanh Huyền (trú tỉnh Yên Bái), Đỗ Văn Tuân và Trần Văn Quýnh (trú tỉnh Lào Cai) khai nhận: Được một ông chủ người Trung Quốc thuê vận chuyển số hàng hoá trên (khoảng 1.000 kg cá tầm đã chết) với giá 5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng vận chuyển cá tầm nhập lậu. Ảnh: B.N

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số cá tầm trên theo quy định để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, Báo Lao Động có tuyến bài Nguy cơ “vỡ trận” cá tầm Việt phản ánh về tình trạng khó khăn đầu ra cho cá tầm Việt.

Cụ thể, ngay trên sân nhà, do giá thành rẻ hơn (đi kèm chất lượng kém hơn) nhưng lại mập mờ trong khâu bán hàng và tiếp thị, nên cá tầm Trung Quốc đang ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường.

Kể từ năm 2018, trước sự đe dọa từ cá tầm Trung Quốc giá rẻ cùng với cá tầm nhập lậu ồ ạt khiến hàng loạt doanh nghiệp nuôi cá tầm trên cả nước có nguy cơ phá sản, nhiều trang trại buộc phải để hoang phế, nước đọng cạn đáy...

Tháng 1.2021, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản giao Bộ Công an, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu phản ánh nêu trên để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn