MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rừng phòng hộ ở Tiên Lãnh bị phá hồi tháng 9.2017. Ảnh: Thanh Hải

Phiên tòa cho các đối tượng phá rừng phòng hộ tại Quảng Nam

ĐỖ VẠN LDO | 31/10/2018 14:08

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ thuộc xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, TAND huyện Tiên Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị báo về tội danh “Hủy hoại rừng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng”.

Sáng 31.10, TAND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các đối tượng liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ nghiêm trọng tại xã Tiên Lãnh vào tháng 9.2017.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Đ.C

Các đối tượng gồm vợ chồng bị cáo Phùng Văn Bảy (40 tuổi), Nguyễn Thị Việt (39 tuổi) cùng trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước về tội danh “Hủy hoại rừng”; bị cáo bị cáo Nguyễn Hoàng Mai (40 tuổi) - cán bộ phụ trách Trạm kiểm lâm địa bàn xã Tiên Hiệp kiêm Kiểm lâm địa bàn xã Tiên Lãnh bị xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo bản cáo trạng, vào tháng 2.2017, ông Phùng Văn Bảy đi tìm nấm linh xanh thì thấy khu vực rừng tại khoảnh 5, khoảnh 6 thuộc tiểu khu 556 Rừng phòng hộ Tiên Lãnh còn nguyên sinh nên nảy sinh ý định chặt phá cây rừng để lấy đất trồng cây keo. Sau đó, ông Bảy về nói với vợ là Nguyễn Thị Việt thì đồng ý.

Rừng phòng hộ ở Tiên Lãnh bị phá. Ảnh: Thanh Hải

Cuối tháng 2.2017, trong vòng 45 ngày, vợ chồng ông Bảy, bà Việt đã đưa phương tiện vào rừng, dựng lều bạt phát dọn cây cối rồi mua hạt giống keo và thuê 7 người dân địa phương vào trồng.

Đến 15h30, ngày 17.8.2017, thì lực lượng chức năng phát hiện khu vực rừng bị phá và lập biên bản.

Đối với ông Nguyễn Hoàng Mai, trong thời gian vợ chồng ông Bảy phá rừng, ông Mai nhận được tin báo của người dân về việc rừng phòng hộ tại khu vực Dội Lớn bị xâm hại. Sau đó, ông Mai cùng cán bộ địa phương đi kiểm tra, phát hiện rừng bị phá với diện tích lớn nhưng lập hồ sơ xác định có gần 5 hecta.

Sau đó, ông Mai không báo cáo vụ việc cho Hạt Trưởng hạt kiểm lâm Nam Quảng Nam và lãnh đạo xã Tiên Lãnh xử lý dẫn đến khu vực rừng này đã bị hủy hoại với diện tích hơn 167 nghìn m²; trữ lượng gỗ bị thiệt hại hơn 1 triệu m³; trữ lượng gỗ thương phẩm hơn 670 nghìn m³, có giá trị thiệt hại thành tiền là hơn 430 triệu đồng, giá trị về môi trường là hơn 1.7 tỉ đồng.

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: L.P

Vợ chồng ông Bảy bị cáo buộc hủy hoại hơn 3,6 ha rừng, trữ lượng gỗ cây đứng 275 m3, trữ lượng gỗ thương phẩm 165 m3. Còn hơn 13 ha đến nay cơ quan chức năng chưa xác định được người vi phạm.

Dự kiến phiền tòa xét xử sẽ diễn ra hai ngày từ ngày 31.10 đến 1.11.2018

Trước đó, vào tháng 9.2017, Báo Lao Động đã liên tục phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ trên địa bàn xã Tiên Lãnh bị tàn phá. Ngày 21.9.2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra “Công văn số 10066/VPCP-NN” yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh thông tin báo chí nêu về việc phá rừng phòng hộ tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn