MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phó Chủ tịch huyện Thanh Thủy lập khống chứng từ nhận đền bù, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Cường Ngô LDO | 10/10/2018 14:45
Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) vừa bị bắt về tội Tham ô tài sản. Ngoài ông Hòa, có khoảng 5 đối tượng khác có liên quan đến vụ việc.

Chia sẻ với PV Lao Động, ông Đoàn Minh Hương - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ - cho biết, tối 8.10, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1960) - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) về tội Tham ô tài sản.

Theo ông Hương, trong quá trình công tác, trên cương vị là Phó Chủ tịch huyện, ông Hòa đã rút hàng chục tỷ đồng của Nhà nước để chi tiêu cá nhân.

Theo đó, thời điểm đương chức, ông Hòa đã lợi dụng việc đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường từ thị trấn Thanh Thủy đi Hòa Bình, chỉ đạo một số thuộc cấp lập khống chứng từ nhận đền bù, rút và chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của Nhà nước để chi tiêu cá nhân.

Ngoài ông Hòa, có khoảng 5 đối tượng khác có liên quan đến vụ việc. 

Chia sẻ với Lao Động, ông Khổng Danh Đạt - Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy cho biết, sau khi ông Hòa bị bắt tạm giam, mọi công việc của ông Hòa ở ủy ban sẽ do Chủ tịch UBND huyện đảm nhận, phụ trách.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn