MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phúc thẩm vụ Alibaba: Vợ Nguyễn Thái Luyện vắng mặt, xin hoãn phiên tòa

Anh Tú LDO | 08/05/2023 10:34

TP Hồ Chí Minh - Sáng nay (ngày 8.5), tại phiên tòa xem xét kháng cáo của các bị cáo và những người liên quan trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, HĐXX thông báo bị cáo Võ Thị Thanh Mai vắng mặt, có đơn đề nghị hoãn phiên tòa vì lý do bị động thai và đang nhập viện. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo Mai.

Sáng nay (ngày 8.5), TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử phúc thẩm Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 19.5.

Theo đó, phiên tòa sáng nay sẽ xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thái Luyện và vợ là Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc tài chính Công ty CP địa ốc Alibaba) kêu oan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội rửa tiền; 15 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó có bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (đều là em trai của Luyện). 97 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại phần thiệt hại.

Theo đó, khoảng hơn 8h sáng nay, các bị cáo được dẫn giải vào trong phòng xét xử, an ninh phiên tòa cũng được thắt chặt.

Tại phần làm thủ tục phiên tòa, Chủ toạ phiên toà thông báo bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện, đang được tại ngoại) vắng mặt và có đơn đề nghị hoãn phiên tòa vì lý do bị cáo đang mang thai 22 tuần, bị động thai, suy nhược cơ thể, đang nhập viện điều trị tại bệnh viện An Sinh. 

Nêu quan điểm, đại diện Viện KSND Cấp cao TP Hồ Chí Minh cho rằng, phiên toà được xét xử dài ngày (từ 8.5 - 19.5), nếu thấy cần thiết thì triệu tập bị cáo Mai đến và có bác sĩ giám sát sức khỏe bị cáo. Luật sư bào chữa cho bị cáo Mai không có ý kiến gì.

Sau khi nghe ý kiến của VKS, luật sư bào chữa và thảo luận tại chỗ, Chủ toạ thông báo phiên toà vẫn diễn ra theo kế hoạch, trong buổi chiều cùng ngày sẽ tiến hành xác minh việc bị cáo Mai đang mang thai và đang điều trị tại bệnh viện. 

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 8.5. Ảnh: Anh Tú

Xét xử sơ thẩm hồi 12.2022, HĐXX tuyên phạt Luyện mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Võ Thị Thanh Mai nhận 20 năm tù về cùng tội danh, 12 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn). Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực bị phạt  tương ứng 17 và 27 năm tù; các bị cáo khác nhận từ 3 năm tù treo đến 19 năm tù.

HĐXX buộc vợ chồng Luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 2.400 tỉ đồng cho các bị hại.

2 anh em Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: Anh Tú

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày kí và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.

HĐXX tuyên bố khai mạc phiên tòa vào lúc 9h15 ngày 8.5.2023. Ảnh: Anh Tú

Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn