MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quan hệ tình dục với trẻ em, lĩnh án 15 năm tù

Thành Nhân - Nguyễn Tri LDO | 18/06/2020 16:48
Ngày 18.6, Toà án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM mở phiên toà phúc thẩm xét xử lưu động vụ án Nguyễn Văn Út (sinh năm 1997, cư trú ở xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về 2 tội: hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giao cấu với trẻ em.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 23.11.2017, Cơ quan điều tra Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang tiếp nhận tố giác của ông N.V.H về việc Nguyễn Văn Út có hành vi giao cấu với con gái ông là cháu N.T.Đ.H (sinh năm 2003).

Qua điều tra, công an xác định vào khoảng tháng 6.2016, khi làm thuê tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Út quen biết và nảy sinh tình cảm với cháu H.

Bị cáo Nguyễn Văn Út tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Từ năm ngày 1.7.2016 đến tháng 11.2017, Út đã quan hệ tình dục với cháu H khoảng 21 lần, trong đó, 4 lần khi cháu H chưa đủ 13 tuổi, còn lại là khi cháu H hơn 13 tuổi.

Tại phiên toà sơ thẩm, Toà án Nhân dân tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Út 12 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 3 năm tù về tội giao cấu trẻ em, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Bị cáo có làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Út trình bày, có quan hệ tình cảm với bị hại, không biết tuổi của bị hại. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử Toà án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM nhận định, bị cáo bị truy tố với tình tiết định khung là phạm tội từ hai lần trở lên. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm sự phát triển tâm sinh lý bình thường của trẻ em, cần xử phạt nghiêm mới đảm bảo tính răn đe. Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét tất cả các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo kháng cáo nhưng không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ để chấp nhận.

Toà án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã bác kháng của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Út 15 năm tù về 2 tội danh như trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn