MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quản lý khách sạn chứa mại dâm mùa COVID-19 kêu oan

Việt Dũng LDO | 17/02/2023 14:59

Hà Nội - Hoàng Xuân Lộc bị cáo buộc chứa mại dâm trong khi thành phố thực hiện chỉ thị 17 về phòng chống dịch COVID-19, song anh ta kêu oan, phủ nhận sai phạm.

Ngày 17.2, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Hà Tiến Sơn (26 tuổi), đơn kêu oan của Hoàng Xuân Lộc (29 tuổi) - quản lý một khách sạn trên phố Hàng Rươi, quận Hoàn Kiếm về tội "Chứa mại dâm".

Tòa phúc thẩm nhận định, Sơn khai báo thành khẩn, song cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ với bị cáo. Do đó, tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên phạt 3 năm tù với Sơn (y án sơ thẩm).

Mặc dù tại tòa, Lộc cho rằng bị oan, không có hành vi như cáo buộc và đưa ra một loạt các quan điểm phủ nhận sai phạm, song HĐXX cho rằng có đủ cơ sở bị cáo phạm tội như quy kết.

Song cấp phúc thẩm cho rằng, mức tòa sơ thẩm tuyên với Lộc còn nghiêm khắc, nên đã giảm án cho bị cáo, từ 5 năm 6 tháng còn 5 năm tù về tội trên.

Theo bản án của TAND quận Hoàn Kiếm, đêm 19.8.2021, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một khách sạn trên phố Hàng Rươi có biểu hiện hoạt động tiếp nhận khách, vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19 bùng phát.

Kiểm tra khách sạn, lực lượng chức năng phát hiện một cô gái đang bán dâm tại đây. Từ đó, cơ quan công an xác định được hành vi của Sơn có giới thiệu cho khách mua dâm tại khách sạn.

Sơn khai, được chủ khách sạn thuê trông coi toàn bộ khách sạn. Trong khi đó, Lộc là người quản lý chung, thường đến vào 9h sáng hôm sau để thu tiền phòng.

Tối 19.8.2021, Sơn nhận được cuộc gọi điện thoại của khách hỏi "có gái không?", bị cáo đáp: "Bên em có một chị đang làm ở đây". Sau đó có hai thanh niên đến khách sạn, lần lượt mua bán dâm tại đây.

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện một phụ nữ khác cũng thuê phòng tại khách sạn để bán dâm.

Ngày 20.8.2021, Lộc đã đến Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú và khai nhận, từ năm 2019 được chị gái - chủ khách sạn thuê làm quản lý. Tháng 7 và 8.2021, Lộc đã cho một số nữ giới, trong đó có 2 người phụ nữ trên thuê lâu dài tại khách sạn.

Sau đó, Lộc thấy xuất hiện một số khách nam đến khách sạn thuê phòng theo giờ nên biết số phụ nữ trên là gái bán dâm. Do hám lợi, Lộc tiếp tục để cho các đối tượng nữ ở lại hoạt động mại dâm.

Tuy nhiên, đến ngày 14.9.2021, Lộc thay đổi lời khai về việc không phải là quản lý khách sạn và không biết số phụ nữ thuê phòng lâu dài để bán dâm.

Tiếp đó, ngày 13.12.2021, Lộc thay đổi lời khai việc bị cáo chỉ biết một trong số hai phụ nữ trên là người bán dâm, không biết rõ cô này đã bán dâm cho ai, địa điểm thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Bản án sơ thẩm cho rằng, dù Lộc không thừa nhận hành vi chứa mại dâm trong các ngày 16-19.8.2021, song căn cứ vào lời khai của Sơn và tài liệu khác, có đủ căn cứ xác định bị cáo biết khách thuê phòng lâu dài để bán dâm và để mặc cho các đối tượng thực hiện hành vi mại dâm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn