MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điện lực Quảng Bình kiểm tra hệ thống lưới điện trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long

Quảng Bình: Tình trạng trộm cắp điện đang trở nên báo động

LÊ PHI LONG LDO | 04/05/2021 15:56

Ngày 4.5 Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, tình trạng trộm cắp điện trên địa bàn tỉnh đang trở nên báo động.

Theo đó, từ đầu năm 2021 đến nay đã phát hiện, xử lý gần 30 vụ trộm cắp điện trên địa bàn toàn tỉnh; truy thu hơn 10.000 kWh điện với số tiền bồi thường gần 100 triệu đồng.

Theo Công ty Điện lực Quảng Bình, hiện công ty đang quản lý hơn 276.000 khách hàng với địa bàn rộng, nhưng lực lượng kiểm tra giám sát mua bán điện lại ít nên gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện vi phạm trong sử dụng điện.

Các hình thức trộm cắp điện bị phát hiện chủ yếu là cắt chì, soi chì, nới lỏng cầu áp, can thiệp trực tiếp lên hệ thống đo đếm.

Một hệ thống điện bị người dân cắt và đấu nối trái phép. Ảnh: PC Quảng Bình
Gần đây nhất, Công ty Điện lực Quảng Bình đã phát hiện tại huyện Lệ Thủy vụ trộm cắp điện bằng cách tác động trực tiếp vào hệ thống đo đếm, đảo ngược cực tính công tơ 1 pha, sử dụng nguội ngoài có điều khiển để trộm cắp điện dùng vào mục đích sinh hoạt; phát hiện tại hộ ông Q. (thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) đấu nối trước công tơ để sử dụng bằng hình thức mổ cáp vào công tơ.

Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, việc người dân trộm cắp điện không chỉ làm tăng tổn thất, thất thoát sản lượng điện năng cho ngành điện mà còn gây nguy hiểm, gây nguy cơ rò rỉ, chập điện, dẫn đến cháy, nổ, nguy hiểm cho cộng đồng.

Điều đáng nói, hành vi trộm cắp điện là vi phạm pháp luật nhưng khi đoàn kiểm tra sử dụng điện phát hiện, các trường hợp lấy cắp điện thường chống đối, không hợp tác với đoàn kiểm tra, gây khó khăn trong việc xử lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn