MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 chiếc điện thoại iPhone 12 do đối tượng Nam và Hùng "dàn" cảnh mua rồi cướp của shipper, bị Công an Cẩm Phả, Quảng Ninh, triệt phá. Ảnh: N. Khánh

Quảng Ninh: Lừa mua 2 điện thoại iPhone rồi cướp của shipper

Trần Ngọc Duy LDO | 23/08/2021 16:06

Đặt mua của Công ty Shopee Express 1 điện thoại iPhone 12 loại 128GB và 1 chiếc điện thoại iPhone 12 Promax với tổng trị giá tài sản khoảng gần 50 triệu đồng, đối tượng hẹn người đưa hàng đến khu vực thuộc phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh, để giao hàng thì nhóm này đã “dàn” cảnh cướp điện thoại của shipper.

Ngày 23.8, Công an thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 2004, trú tại xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên và Dương Quốc Hùng, sinh năm 2002, trú tại phường Cẩm Thạch, Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh, về tội cướp tải sản.

Trước đó 2 ngày, Công an Cẩm Phả tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị Trần Thị Th. (sinh năm 1993, trú tại tổ 1, khu 2, phường Mông Dương), là nhân viên giao hàng của Công ty Shopee Express trên địa bàn Cẩm Phả.

Đối tượng Nguyễn Hoài Nam bị Công an thành phố Cẩm Phả bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo thông tin chị Thảo cung cấp, khoảng 14h ngày 18.8, chị Thảo có gọi điện liên hệ với một khách hàng là nam giới để giao hàng do khách đặt mua của Công ty Shopee Express gồm: 1 điện thoại iPhone 12 loại 128GB và 1 chiếc điện thoại iPhone 12 Promax, tổng trị giá tài sản khoảng gần 50 triệu đồng. Khách hàng hẹn chị Thảo đến khu vực cầu vượt Mông Dương thuộc khu 11, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả để giao hàng.

Đến 15h cùng ngày, chị Thảo đến khu vực cầu vượt Mông Dương thì gặp 2 nam thanh đi xe môtô Sirius màu đen, biển số được che kín bằng khẩu trang y tế đứng đợi để nhận hàng.

Tại đây, khách yêu cầu kiểm tra hàng thì chị Thảo đã đưa 2 chiếc điện thoại được đựng trong hai hộp bìa cát tông cho những người này xem, trong lúc đang kiểm tra hàng thì bất ngờ một trong hai đối tượng đã đẩy chị Thảo ngã ra đường rồi chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại. Hai thanh niên lên xe bỏ chạy về hướng trung tâm thành phố Cẩm Phả.

Chị Thảo đã hô hoán và đuổi theo nhưng không đuổi được. Ngay sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm, Công an Cẩm Phả đã tung lực lượng truy bắt được Nguyễn Hoài Nam và Dương Quốc Hùng, thủ phạm đã gây ra vụ cướp trên và thu giữ được vật chứng là 2 chiếc điện thoại iPhone 12.

Đối tượng Dương Quốc Hùng tại cơ quan Công an thành phố Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tại Cơ quan Công an, Nam thừa nhận do không có tiền ăn tiêu nên đã bàn bạc với Hùng lên kế hoạch đặt mua điện thoại đắt tiền qua Shopee và đến khi nhận hàng sẽ điều shipper đến nơi xa khu dân cư, vắng người qua lại để cướp tài sản.

Sau khi cướp được 2 chiếc điện thoại, Nam và Hùng chia nhau mỗi người một chiếc mang đi bán lấy tiền ăn tiêu.

Công an thành phố Cẩm Phả đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam, điều tra đối với 2 đối tượng nêu trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn