MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà N trình báo việc mình bị người nước ngoài quen qua mạng lừa 3.5 tỉ đồng. (Ảnh minh họa)

Quen người ngoại quốc qua mạng, cụ bà 74 tuổi mất 3,5 tỷ đồng

HD LDO | 28/03/2018 17:35
"Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - đó là quan điểm của luật sư Lại Xuân Cường, Đoàn LS TP Hà Nội, trước thông tin một cụ bà 74 tuổi bị người ngoại quốc lừa 3,5 tỉ đồng.

Liên quan đến sự việc cụ bà V.T.N (74 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) bị một đối tượng nước ngoài lừa tiền bằng việc nhờ bà nhận một thùng quà, khoảng 20 lần bà N phải thanh toán cho các dịch vụ chuyển phát với số tiền 3,5 tỉ đồng nhưng không thấy quà đâu. Bà N nghi ngờ mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an.

Luật sư Lại Xuân Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội - phân tích, theo thông tin ban đầu, xét dưới góc độ pháp lý, hành vi của các đối tượng nêu trên đã có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

“Theo quy định tại Khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 174, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Với mức cao nhất của khung hình phạt tối đa là 3 năm” – luật sư Cường phân tích.

“Trong trường hợp này, với việc lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 3,5 tỷ đồng, căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi, hậu quả liên quan đến giá trị tài sản bị chiếm đoạt các đối tượng phạm tội có thể bị xử phạt theo quy định tại khoản 4 điều 174 BLHS với mức từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân” – luật sư Cường khẳng định.

Luật sư Cường nói thêm, hiện nay bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn sắc bén và công nghệ thông tin phát triển thì việc điều tra giải quyết các vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao cũng sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, do các đối tượng dùng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo nên ít nhiều việc xác minh thông tin liên quan đến các đối tượng cũng sẽ gặp khó khăn dẫn đến việc xử lý có nhiều hạn chế.

Trước đó, cụ bà V.T.N (74 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã trình báo cơ quan công an về việc bị bạn trai ngoại quốc lừa rất nhiều tiền. Theo bà N, năm 2017 thông qua mạng xã hội facebook, bà quen với một người đàn ông mang quốc tịch Mỹ tên Augusto Ferera. Sau một thời gian, Augusto bày tỏ tình cảm với bà. Người này chia sẻ, muốn đến Việt Nam để kinh doanh nên muốn gửi trước cho bà một thùng quà. Bà N gửi ngay số điện thoại, địa chỉ. Ngay sau đó, rất nhiều người xưng là nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan gọi điện giục bà N nộp phí để nhận thùng quà. Trong khoảng 3 tháng, bà đã chuyển vào tài khoản của họ gần 20 lần, với tổng số tiền là gần 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên sau rất nhiều lần chuyển tiền mà không nhận được thùng quà, bà nghi ngờ mình bị lừa và trình báo lên cơ quan công an.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn