MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh sát giao thông đưa vào sử dụng thiết bị mới kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh Trần Vương.

Quy trình kiểm tra nồng độ cồn, xử lý thiết bị phòng chống dịch COVID-19

Việt Dũng LDO | 10/05/2020 17:08
Trong tháng kiểm soát trật tự an toàn giao thông toàn quốc sắp tới, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) vẫn duy trì kiểm tra nồng độ cồn với tài xế điều khiển phương tiện xe ô tô, mô tô, xe máy điện...

Trước đó, Cục CSGT - C08, Bộ Công an cho biết, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày 15.5 đến 14.6.

Theo kế hoạch, CSGT toàn quốc sẽ bố trí lực lượng, phương tiện kiểm soát các loại phương tiện giao thông đường bộ, tập trung vào phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, xe container, ôtô con và xe máy. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT cũng sẽ sử dụng các loại camera để ghi lại toàn bộ hoạt động.

Trong thời gian ra quân, CSGT được phép dừng tất cả phương tiện để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó đặc biệt chú ý những lỗi về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, lạng lách, đánh võng…

Mặc dù đến nay, hơn 20 ngày Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, song lực lượng CSGT vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của ngành, Bộ Y tế khi kiểm tra nồng độ cồn.

Việc tuân thủ các biện pháp phòng ngừa như dùng riêng ống thổi cho từng người, sát khuẩn thiết bị đo, lực lượng làm nhiệm vụ tuân thủ đúng quy trình thao tác và người dân tuân thủ hướng dẫn của cánh sát giao thông thì sẽ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật – Trưởng phòng Tuyên truyền và Điều tra tai nạn giao thông, C08, cho biết, lực lượng chức năng đã đưa các thiết bị hiện đại vào kiểm tra nồng độ cồn. Máy này có công nghệ cảm biến thông qua hơi thở sẽ giúp các chiến sĩ cảnh sát giao thông dễ dàng tác nghiệp tại hiện trường.

Trung tá Vũ Văn Hoài – Đội trưởng Đội tuyên truyền PC08 Hà Nội cho biết: "Có rất nhiều ống thổi được gắn với thiết bị kiểm tra nồng độ cồn. Mỗi trường hợp khi kiểm tra sử dụng một ống thổi riêng nên không lo bị ảnh hưởng và rất đảm bảo vệ sinh”.

Sau mỗi lần người điều khiển phương tiện được kiểm tra nồng độ cồn, thổi qua ống thổi (đã được tiệt trùng), những chiếc ống này sẽ được thu gom, xử lý, chỉ dùng một lần.

Với thiết bị đo nồng độ cồn, mỗi ca kiểm tra đều được sát trùng, khử khuẩn theo quy định của ngành y tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn