MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhóm golfer đánh bạc trong khách sạn bị công an ập vào bắt quả tang. Ảnh: Cắt từ clip

Quy ước ngầm trong vụ các golfer đánh bạc ở khách sạn tại Vĩnh Phúc

Việt Dũng LDO | 19/08/2023 12:41

Ngoài quy định điểm phỉnh tương đương số tiền, nhóm golfer tham gia đánh bạc dưới hình thức poker còn có chế độ "bảo hiểm" cho các con bạc trong quá trình chơi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C02), Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 37 bị can trong vụ "Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc" xảy ra tại khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc.

Trong số các bị can có 2 Phó chủ tịch Hiệp hội Golf gồm Lê Hùng Nam (SN 1974, ở Hà Nội) và Trần Thanh Tú (SN 1969, ở TPHCM) bị đề nghị truy tố về tội "Đánh bạc" theo khoản 2, Điều 321 Bộ Luật hình sự. Hai bị can hiện được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 20.3, cảnh sát ập vào khách sạn, phát hiện các bị can đang chơi Poker tại 2 bàn, thu tang vật gồm số phỉnh được quy ước tương đương hơn 4,6 tỉ đồng.

C02 làm rõ, trong các lần đánh bạc, các đối tượng thoả thuận, quy định 1 điểm phỉnh có giá trị 1.000 đồng; 1.000 điểm phỉnh tương đương 1 triệu đồng.

Mỗi lần tham gia đánh bạc, người chơi phải mua tối thiếu 50.000 điểm phỉnh (50 triệu đồng). Khi dừng đánh bạc thì kiểm đếm số phỉnh còn lại để xác định thắng - thua, thanh toán tiền thắng - thua trong vòng 48 giờ.

Cách thức đánh bạc dưới hình thức Poker - Bộ bài tây 52 lá chia cho người đánh bạc. Mỗi bàn chơi đánh bạc tối đa 9 người và tối thiểu 5 người/lượt.

Nhân viên phục vụ sẽ chia bài và được xem là trọng tài của bàn chơi đó. Các con bạc sẽ đặt cược ở vòng chia bài thứ 3 đến vòng thứ 5 với các lá bài chung xuất hiện trên bàn.

Người chơi có 5 bộ lá bài mạnh nhất sẽ là người chiến thắng. Tuy nhiên, ván bài có thể kết thúc bất kì khi có người đặt cược và những người khác bỏ bài không theo. Khi đó người đặt cược cuối cùng là người thắng.

Trong quá trình chơi, khi ván bài còn một hay hai người chơi muốn "all in" (đặt toàn bộ số phỉnh có), để giảm rủi ro mất hết tiền cược thì người chơi có thể "mua" bảo hiểm (quy bằng điểm phỉnh), những con bạc khác có thể "bán" bảo hiểm cho họ.

Nếu lật lá bài mà người chơi thắng, người đặt mua bảo hiểm sẽ mất tiền cho người bán. Nếu người chơi thua thì sẽ được số tiền bảo hiểm đã mua từ người bán.

Số tiền (điểm phỉnh) và tỉ lệ được thua trong mua bán "bảo hiểm" phụ thuộc vào thoả thuận giữa người mua - bán, tỉ lệ % của người mua bảo hiểm tại thời điểm đó.

Tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang, tại bàn số 1 có ông Trần Thanh Tú. Bị can này khi tham gia chơi đã mua 100.000 điểm phỉnh. Khi bắt quả tang, cảnh sát thu giữ của bị can Tú 107.000 điểm phỉnh (tương đương 107 triệu đồng).

Trong khi đó, bị can Lê Hùng Nam khi tham gia chơi tại bàn số 2, đã lấy 200.000 điểm phỉnh. Khi bị bắt quả tang, cảnh sát thu giữ của bị can là 110.300 điểm phỉnh (tương đương hơn 110 triệu đồng).

Ngoài hai bị can Nam và Tú, còn có nhiều doanh nhân khác tham gia đánh bạc bị đề nghị truy tố gồm: Thái Tấn Dũng (SN 1968), từng là chủ một doanh nghiệp kinh doanh vải lụa; Huỳnh Quang Đức (SN 1979) - Giám đốc Bảo hiểm PVI Sài Gòn;

Đặng Đình Hậu (SN 1973) - cựu thành viên Hội đồng quản trị VGS Group; Nguyễn Công Đức (SN 1987) - doanh nhân về công nghệ thông tin; Nguyễn Hồng Thái (SN 1973) - doanh nhân tại Hà Nội…

Liên quan đến vụ án, do 8 bị can khác đang bỏ trốn, nên C02 đã tách rút hồ sơ để xử lý sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn