MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai bị cáo Tân và Lâm (từ trái qua) tại phiên tòa sơ thẩm.

Rình trước ngân hàng chờ người rút tiền đi ra, đuổi theo cướp giật

Việt Dũng LDO | 05/03/2020 15:16
Đặng Hữu Lâm (42 tuổi, quận Long Biên) và Dương Văn Tân (30 tuổi, Thanh Hóa) rình trước các ngân hàng, khi phát hiện có người rời đi, liền phóng xe Honda SH bám theo, rồi cướp giật.

Ngày 5.3, Toà án nhân dân Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Đặng Hữu Lâm và Dương Văn Tân cùng về tội Cướp giật tài sản. Hai bị cáo đều có tiền án và nghiện ma túy trước đó.

Theo thẩm vấn tại tòa, Tân và Lâm bàn bạc, rủ nhau sử dụng xe máy đi cướp tài sản. Lâm làm nhiệm vụ lái xe, còn Tân ngồi sau gây án. Cả hai đi lòng vòng trên đường phố khi phát hiện nạn nhân, Lâm áp sát xe để Tân gây án.

Khoảng 14h30 ngày 15.3.2018, Lâm lái chiếc Honda SH cùng Tân tới khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, phát hiện hai người nước ngoài đi bộ trên vỉa hè. Người phụ nữ đeo một chiếc túi.

Lâm liền áp sát, để Tân giật chiếc túi của nạn nhân. Bên trong túi có 20 triệu đồng, 100 USD cùng nhiều tài sản khác. Nạn nhân khai, số tiền bị cướp là 100.000 USD, đây là khoản người bạn trả cho nạn nhân trước đó.

Cơ quan chức năng cho rằng, số tiền bị hại khai không có tài liệu chứng minh, nên chỉ buộc được hai tên cướp chiếm đoạt là gần 30 triệu đồng.

Một trong số các nạn nhân của hai tên cướp phải kể đến chị H. (SN 1985, ở Hà Nội). Cả hai nhìn thấy chị H. khi chị này đang cầm túi nilon màu đen đựng 400 triệu đồng, đi từ ngân hàng ra xe ô tô đỗ gần đó.

Thấy “con mồi”, Lâm điều khiển xe máy áp sát để Tân giật túi tiền của chị H. rồi bỏ chạy. Sau khi kiểm tra túi tiền, Tân lấy 395 triệu, chia cho Tân 5 triệu đồng.

Một nạn nhân khác là anh T. (SN 1980, ở Hà Đông). Khoảng 10h30 ngày 17.10.2018, hai tên cướp nhìn thấy anh T. đang đi bộ từ Agribank (chi nhánh Xa La, Hà Đông) ra, trên tay cầm túi nilon đựng 400 triệu đồng.

Lâm điều khiển xe áp sát để Tân cướp giật túi tiền của anh T. rồi chạy thoát. Khi đến khu vực gần Bệnh viện Quân y 103, cả hai dừng xe chia nhau số tiền 400 triệu đồng cướp được. Lâm được 5 triệu đồng, số còn lại Tân chiếm hưởng.

Với thủ đoạn rình trước cửa các ngân hàng, chờ đợi người đi giao dịch rời đi để gây án, hai tên cướp còn thực hiện một loạt các phi vụ khác.

Tổng cộng, từ 15.3.2018 - 9.5.2019, Lâm và Tân đã thực hiện 7 vụ cướp chiếm đoạt số tài sản trị giá hơn 933 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn