MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rủ anh ruột, anh rể và em rể đi hỗn chiến, cả 4 anh em đều đi tù

DUY TUẤN LDO | 15/12/2022 15:12

Bình Thuận - Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đưa ra xét xử 7 bị cáo trong vụ 2 nhóm thanh niên hẹn hỗn chiến tại quán nhậu. Trong đó, Nguyễn Văn Trường cầm đầu, rủ theo anh ruột, anh rể và em rể cùng đi hỗn chiến, khiến cả 4 anh em đều nhận án tù.

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra vào tối ngày 11.2.2022, tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Đan với Nguyễn Văn Rớt, sau đó, Đan tìm gặp Trần Phi Toàn (SN 2001) nhờ Toàn nói chuyện hòa giải với Rớt.

Toàn chở Đan đến một quán nhậu tại thị trấn Phan Rí Cửa gặp Nguyễn Duy Kiệt (SN 1993), Nguyễn Duy Cường (SN 1990), Huỳnh Văn Út (SN 1995).

Tại đây, Toàn kể cho những người có mặt nêu trên về mâu thuẫn giữa Đan và Rớt. Kiệt nghe xong gọi điện cho anh ruột của Rớt là Nguyễn Văn Trường (SN 1995) để hỏi chuyện.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Viện kiểm sát

Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, Trường đến nhà tìm Kiệt nhưng không gặp, sau đó Kiệt điện thoại cho Trường hẹn đánh nhau tại quán nhậu.

Nguyễn Duy Kiệt rủ thêm Nguyễn Kim Linh (SN 1994) và khoảng 7 thanh niên khác cầm theo hung khí đến quán nhậu đã hẹn và chờ đánh nhau với nhóm của Trường.

Còn Trường về nhà lấy hung khí, rủ thêm Đỗ Thanh Quang (SN 1986) là anh rể, Nguyễn Văn Kiệt (SN 1989) là anh ruột và em rể là Trần Văn Cường (SN 1996) đến quán nhậu đánh nhau với nhóm kia.

Khi 2 nhóm gặp nhau thì dùng hung khí đánh, chém nhau loạn xạ, gây ra hỗn chiến, làm náo loạn, mất trật tự an ninh địa phương.

Tòa tuyên án các bị cáo. Ảnh: Viện kiểm sát

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo rất manh động gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an ninh tại địa phương, ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống bình thường của nhân dân.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, 7 bị can bị tuyên án về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đối với 2 bị cáo có vai trò cầm đầu là Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Duy Kiệt, mỗi bị cáo nhận mức án 2 năm 3 tháng tù. Các bị cáo còn lại: Đỗ Thanh Quang, Nguyễn Kim Linh, Trần Văn Cường, Nguyễn Văn Kiệt, Trần Phi Toàn, mỗi bị cáo 2 năm tù. Vụ án còn được tách ra để điều tra, làm rõ một số đối tượng khác xử lý sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn