MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 bị cáo giết người cướp tài sản. Ảnh: Mạnh Hùng.

Rủ nhau giết xe ôm cướp tài sản, 2 bị cáo lĩnh án 38 năm tù

Khánh Linh LDO | 07/12/2022 23:11
Ngày 7.12, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo có hành vi giết người, cướp tài sản.

Hai đối tượng gồm Bùi Văn Đạt (SN 1987) và Bùi Văn Anh (SN 1988), cùng trú tại xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Theo cáo trạng, vào ngày 17.12.2021, do không có tiền để sử dụng và chi tiêu, Bùi Văn Đạt rủ Bùi Văn Anh cùng thuê xe ôm chở đến nơi vắng vẻ để cướp tài sản.

Sau khi bàn bạc và thống nhất, đến khoảng 9h ngày 18.12.2021, cả 2 đến khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình thuê ông Đ.Đ.T chở về xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Khi đi đến khu vực vắng người tại địa phận tổ 1, phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, 2 đối tượng đã dùng vũ lực ý định giết chết ông T. để cướp tài sản. Dù nạn nhân van xin, nhưng cả 2 vẫn ghì siết cổ đến khi ông T. bất tỉnh không còn cử động.

Nghĩ rằng nạn nhân đã tử vong, Đạt và Anh khiêng ông T. ra mép đường rồi đẩy lăn xuống sườn đồi, sau đó chiếm đoạt tải sản của nạn nhân gồm: 2,4 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động, 1 đồng hồ, 2 mũ bảo hiểm và chiếc xe máy. Tổng giá trị tài sản hơn 11,9 triệu đồng.

Ông Đ.Đ.T, sau một thời gian bị các đối tượng dùng vũ lực làm cho ngạt thở đã hồi tỉnh và đi bộ ra đường Quốc lộ 6 nhờ người đưa về nhà và đưa đi cấp cứu. Sau đó, ông đã trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Sau khi thực hiện vụ cướp, 2 đối tượng tiêu thụ tài sản và đi vào TP Hồ Chí Minh tìm việc làm. Đến ngày 23.12.2021, cả hai bị lực lượng Công an bắt giữ tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Được biết, vào năm 2016, Bùi Văn Đạt đã bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 36 tháng tù về tội Cướp tài sản. 

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt Bùi Văn Anh 15 năm tù về tội Giết người và 5 năm tù về tội Cướp tài sản; Bùi Văn Anh lĩnh án 14 năm tù về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Đồng thời, các bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại tổng số tiền 33,8 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn