MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Lan Anh (trái) và Nguyễn Thị Ngọc (phải). Ảnh chụp lại màn hình

Sai phạm của 2 nữ cấp phó vụ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô

Việt Dũng LDO | 29/10/2023 17:58

Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh theo chỉ đạo của Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức - đã ký hợp thức hồ sơ, giúp các công ty sân sau của ông này trúng hàng chục gói thầu thiết bị.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Nguyễn Văn Lợi cùng về tội "Tham ô tài sản và Rửa tiền"; Nguyễn Trần Ngọc Diễm - vợ của bị can Quân bị truy tố về tội "Rửa tiền".

Ngoài ra, 6 bị can khác (trong đó có nhiều lãnh đạo Bệnh viện TP Thủ Đức) cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo buộc, từ năm 2016 đến năm 2020, Bệnh viện TP Thủ Đức tổ chức đấu thầu 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh. Trong đó, 28 gói thầu đã thanh toán tổng cộng hơn 346 tỉ đồng.

Để thâu tóm các gói thầu trên, Nguyễn Minh Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi - người làm thuê cho vợ chồng bị can, lập 4 công ty để gian lận, thâu tóm các gói thầu mua sắm của Bệnh viện TP Thủ Đức.

Ngoài ra, theo cơ quan công tố, hai nữ Phó Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, gồm Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Lan Anh, đã có hành vi sai phạm "giúp sức" cho sếp.

Cụ thể, theo phân công của Nguyễn Minh Quân, bị can Nguyễn Thị Ngọc là Tổ trưởng Tổ soạn thảo hồ sơ mời thầu, Tổ trưởng Tổ mời thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia xét thầu;

Nguyễn Lan Anh là Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu đối với các gói thầu mua sắm máy móc, trang thiết bị y tế năm 2016, 2017 và 2018.

Nguyễn Minh Quân chỉ đạo thông qua các cuộc họp giao ban của Bệnh viện về việc các hoạt động liên quan đến trình tự, thủ tục đấu thầu các gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị y tế sẽ do Tổ mua sắm, Phòng vật tư trang thiết bị y tế và Phòng Tài chính kế toán thực hiện, các thành viên còn lại chỉ cần ký cho đủ thủ tục để hoàn thiện hồ sơ đấu thầu.

Do đó, bị can Ngọc và Lan Anh không phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ, không nghiên cứu báo cáo đánh giá của tổ thẩm định, chỉ ký trên báo cáo thẩm định do Phòng Vật tư trang thiết bị y tế soạn sẵn để hoàn thiện hồ sơ, ấn định cho các công ty của Lợi trúng thầu, được thanh toán các hợp đồng trái quy định pháp luật.

Cơ quan công tố cáo buộc, bị can Ngọc biết các công ty của Nguyễn Văn Lợi và có quan hệ thân thiết với Nguyễn Minh Quân. Theo chỉ đạo của Nguyễn Minh Quân, bà Ngọc đã ký hợp thức các tờ trình phê duyệt kết hoạch lựa chọn nhà thầu... hợp thức các thủ tục liên quan đến đấu thầu.

"Nguyễn Thị Ngọc ký hợp thức hồ sơ với vai trò Tổ trưởng Tổ chuyên gia xét thầu với 16 gói thầu, tổng số tiền bị thiệt hại là 13,68 tỉ đồng", cáo trạng nêu. Hành vi của bị can đã giúp cho Nguyễn Minh Quân ký hợp thức hồ sơ đấu thầu, ấn định cho các công ty của Nguyễn Văn Lợi quản lý, trúng thầu.

Bị can Ngọc nhận tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng từ tháng 7.2017 đến tháng 7.2020. Trong đó có khoản cố định là 10 triệu đồng/tháng (34 tháng, tương đương 340 triệu đồng) và khoản 5% trên tổng số doanh số vật tư tiêu hao mà Khoa thận nhân tạo sử dụng (khoảng 1 tỉ đồng).

Bị can Nguyễn Lan Anh, theo cơ quan công tố, cũng giúp cho Nguyễn Minh Quân ký hợp thức hồ sơ đấu thầu, ấn định cho các công ty do Lợi quản lý trúng thầu (13 gói thầu, thiệt hại gần 26 tỉ đồng). Bản thân bà Lan Anh cũng nhận khoản cố định 10 triệu đồng/tháng, tổng cộng hơn 784 triệu đồng.

Bị can Ngọc và Lan Anh bị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn