MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy móc liên quan đến việc làm tiền giả. Ảnh: Công an cung cấp.

Sản xuất tiền giả, đem đi mua bán hàng hóa để thối lại tiền thật

HƯNG THƠ LDO | 24/12/2020 16:38

Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đã triệt phá thành công đường dây “làm, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả” liên tỉnh.

Ngày 24.12, công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau thời gian ngắn xác lập, chuyên án mang bí số 207G đã được Công an huyện Vĩnh Linh phối hợp với Phòng an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị khám phá thành công.

Theo đó, vào cuối tháng 11.2020, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc trên địa bàn xuất hiện các đối tượng có hành vi sử dụng tiền Việt Nam đồng là tiền giả để mua bán hàng hóa, Công an huyện Vĩnh Linh đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Quá trình xác minh, ​cơ quan chức năng xác định 2 đối tượng Lê Hữu Bắc và Nguyễn Văn Kiên (cùng SN 1988, trú tại trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập để lấy lời khai.

Tiếp đó, Ban chuyên án phối hợp với Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) thực hiện lệnh khám xét nơi ở và lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tường (SN 1993) Phạm Mạnh Đức (SN 1998) cùng trú tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng và Lê Đa Nam (SN 1994) tạm trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng về hành vi “làm, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả”.

Qua quá trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ được các loại tiền giả và một số phương tiện máy móc, tài liệu liên quan đến việc sản xuất tiền giả.

​Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn