MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phiên tòa lần đầu đã diễn ra từ 24 đến 26.8.2023 nhưng chưa thể làm rõ được nhiều chi tiết quan trọng. Ảnh: Ngô Hùng.

Sắp mở lại phiên tòa vụ án liên quan nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

PV LDO | 24/10/2023 11:33

Phiên tòa dự kiến diễn ra sáng mai, ngày 25.10.2023.

Theo đó, TAND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 43/2023/QĐXXST-HS đưa vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng, SN 1984, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái, ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến diễn ra sáng mai, ngày 25.10.2023. Chủ tọa vẫn là thẩm phán Nguyễn Trung Dũng.

Ngoài ông Đinh Tiến Hùng, 9 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử với 2 nhóm tội danh “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”, gồm: Lăng Đức Hân, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Văn Hậu, Bùi Mạnh Hùng, Bùi Minh Đức, Trần Đắc Việt, Nguyễn Văn Báu, Lưu Bằng Đoàn và Nguyễn Mạnh Hùng.

Trên thực tế, đây là phiên tòa được mở lại sau phiên đầu đã diễn ra liên tục trong 3 ngày từ 24 đến 26.8.2023. Tuy nhiên, do còn nhiều tình tiết chưa thể làm rõ, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Yên Bái, Công ty TNHH Tuyên Huy (do ông Nguyễn Văn Hậu là giám đốc) có mỏ quặng ở xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã hết hạn và đang trong quá trình xin cấp phép lại.

Năm 2020, để chuẩn bị cho việc khai thác khi được cấp phép lại, Công ty Tuyên Huy hợp tác với Công ty TNHH Ngọc Tâm của ông Lăng Đức Hân mở một con đường vào khu mỏ.

Quá trình thi công, ông Lăng Đức Hân phát hiện nhiều hầm lò cũ nên nảy ý định nổ mìn lấy đá làm đường, đồng thời thử xem có quặng chì-kẽm không. Nếu có thì tách ra, tìm hướng xử lý sau.

Tháng 10.2020, do vướng mắc trong quá trình cấp lại giấy phép, ông Nguyễn Trọng Tuấn (Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy) nói với ông Nguyễn Văn Hậu là có quen ông Đinh Tiến Hùng – khi đó là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái.

Ông Đinh Tiên Hùng - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái.

Cả 2 về TP Yên Bái, ngồi ở quán cà phê Đồng Tâm (đường Yên Ninh) và mời ông Hùng ra gặp.

Tại đây, theo cáo trạng, ông Hùng nói sẽ đứng ra lo quan hệ, cơ chế để giúp việc khai thác tài nguyên trái phép. Số tiền thu được từ hoạt động này, ông Hùng được chia 1/3.

Tháng 3.2021, Công an Yên Bái khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Dựa trên lời khai của các đối tượng (ông Hùng không thừa nhận), ông Hùng bị buộc tội với vai trò là “người khởi xướng”.

Qua thẩm định, khối lượng đất đá được xác định là "quặng chì-kẽm" khoảng hơn 1.000 tấn, trị giá hơn 2 tỉ đồng. Còn ông Hùng được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ án này, như Lao Động đã đưa tin, do phát sinh khiếu nại của ông Đinh Tiến Hùng và còn nhiều bất thường trong đánh giá chứng cứ, nên hồ sơ vụ án đã bị trả đi trả lại nhiều lần khiến quá trình điều tra bị kéo dài.

Thậm chí đến khi ra tòa, do còn quá nhiều khúc mắc, HĐXX cũng không thể tuyên án dù phiên tòa đã kéo dài căng thẳng suốt 3 ngày và buộc phải kết thúc lúc 22h đêm 26.8.2023 bằng quyết định trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.

Liên quan đến vụ án "Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên" mà ông Đinh Tiến Hùng bị cáo buộc là "người khởi xướng", tại tòa, các bị cáo Nguyễn Văn Hậu – Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy và Nguyễn Trọng Tuấn – Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy đều khai không nhớ thời gian cụ thể, chỉ áng chừng cuộc gặp gỡ với Đinh Tiến Hùng tại quán cà phê Đồng Tâm (TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) vào khoảng giữa tháng 10.2020.

Bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn thừa nhận chỉ nghe bập bõm cuộc nói chuyện giữa Hậu và Đinh Tiến Hùng, không nhớ rõ nội dung. Chỉ khi ra về thì mới được Hậu nói lại chuyện đề xuất của Đinh Tiến Hùng về nội dung “Các ông có mỏ, tôi thì có "quan hệ". Bây giờ đang tiện việc làm đường thì cứ tiến hành khai thác quặng luôn".

Ông Tuấn cũng nói không nghe rõ ông Hùng giao kết sẽ ăn chia 1/3 lợi nhuận mà cũng chỉ nghe Hậu thuật lại...

Tại tòa, bản thân ông Đinh Tiến Hùng, ngay từ đầu đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc cho rằng, ông đứng ra hứa hẹn "lo cơ chế" để các đối tượng khai thác quặng lậu, qua đó hưởng lợi.

Còn đại diện VKSND tỉnh Yên Bái thì cho rằng, theo kết quả điều tra, bị cáo Đinh Tiến Hùng chưa lo cơ chế, quan hệ gì. Nhưng với việc chủ động bàn bạc, Đinh Tiến Hùng đã thúc đẩy Hậu, Tuấn thực hiện hành vi khai thác chì, kẽm trái phép.

Từ những diễn biến thực tế trên, HĐXX sơ thẩm yêu cầu điều tra bổ sung các chứng cứ chứng minh sự liên đới của ông Đinh Tiến Hùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn