Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tại tiểu khu 1001, 1008 và 1012 thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Mơ và UBND xã Ia Mơ quản lý có nhiều cây rừng bị đốn hạ. Bước đầu xác định những cây bị cưa hạ thuộc chủng loại: Căm xe, Bằng lăng, Cà chít, Dầu, Bình linh...
Tại hiện trường có đến hàng trăm gốc cây lớn, nhỏ có đường kính từ 10 đến 50cm bị cưa hạ. Nhiều vị trí cây vừa bị cưa hạ đã được vận chuyển đi tiêu thụ. Số còn lại chưa kịp vận chuyển đã bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.
Tại thời điểm kiểm tra, vị trí rừng gần đất sản xuất của người dân, một số đối tượng đang thu gom cây rừng khi bị phát hiện đã bỏ lại phương tiện và tang vật chạy trốn vào sâu trong rừng. Ngoài việc khai thác gỗ trái phép để làm nương rẫy thì các đối tượng còn mục đích thu gom, vận chuyển bán cho các đầu nậu thu mua củi.
Như Báo Lao Động phản ánh, tại xã biên giới Ia Mơ, nơi có hồ thủy lợi có vốn đầu 3.000 tỉ đồng, đang có chủ trương đề xuất chuyển đổi diện tích đất rừng sang đất nông nghiệp để phục vụ tưới tiêu, sản xuất.
Thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng vào rừng khai thác cây gỗ trái phép, lấn chiếm đất để trồng lúa, hoa màu. Các đối tượng khác đốn hạ cây gỗ để mang đi tiêu thụ trái phép.