MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Định bị tuyên 30 tháng tù giam trong phiên tòa sơ thẩm hôm 25.5.2017.

Sơn La: Nguyên Chủ tịch huyện Quỳnh Nhai chuẩn bị hầu tòa lần 4

L.N LDO | 22/01/2018 19:11

Tại phiên xử đầu tiên, ông Định được tuyên vô tội. Sau đó, TAND cấp cao tại Hà Nội đã hủy một phần bản án và yêu cầu TAND tỉnh Sơn La xử lại. Tại phiên xử lại, ông Định bị tuyên 30 tháng tù giam, trở thành người phải chịu mức án gần như nặng nhất trong các bị cáo.

Ngày 25.1 tại TP.Sơn La, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa vụ án “Lường Văn Định thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” ra xét xử phúc thẩm. Đây là lần thứ 4, ông Định phải hầu tòa trong một vụ việc mà ông luôn khẳng định mình bị oan.

Theo hồ sơ, năm 2009, trong quá trình thực hiện dự án san ủi nền nhà 6 điểm tái định cư và san ủi mặt bằng các công trình công cộng khu Phiêng Nèn, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, ông Đinh Bá Vương - Phó trưởng ban Quản lý dự án di dân tái định cư huyện Quỳnh Nhai; bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Cty CP Phát triển Việt Mỹ; ông Nguyễn Phú Động - cán bộ kỹ thuật Cty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Hoàng Lâm và giám sát Dương Văn Dưỡng đã cố ý làm trái, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 820 triệu đồng.

Thời điểm đó, ông Lường Văn Định đang giữ chức Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai. Dựa trên Kết quả thẩm định ngày 21.9.2009 của BQL Dự án di dân tái định cư huyện, ông đã ký Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 23.9.2009 về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nâng tổng tự toán của công trình từ 12,2 tỷ đồng lên 16,5 tỷ đồng.

Từ những hành vi trên, VKSND tỉnh Sơn La đã truy tố các bị cáo Vương, Động và Hương về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; truy tố bị cáo Lù Văn Bình (Trưởng BQL Dự án di dân tái định cư huyện Quỳnh Nhai) và Lường Văn Định về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 4.5.2016, do không có căn cứ kết tội, TAND tỉnh Sơn La đã tuyên bị cáo Định không phạm tội. Tuy nhiên, sau đó, Viện KSND tỉnh Sơn La đã quyết định kháng nghị một phần bản án, đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xử lại.

Ngày 24.11.2016, tại phiên xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận Quyết định kháng nghị của Viện KSND tỉnh Sơn La và chuyển hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Sơn La xét xử sơ thẩm lại.

Kết quả, ngày 25.5.2017, TAND tỉnh Sơn La đã tuyên bị cáo Lường Văn Định 30 tháng tù giam. Trong khi các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hương và Nguyễn Phú Động là những người cố ý làm trái chỉ bị xử 24 tháng tù treo.

Không chấp nhận kết quả này, ông Định đã kháng cáo đồng thời gửi đơn kêu oan đến nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức...

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn