MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Trọng Lương. Nguồn: Dân Trí

Sửa điểm thi Hà Giang: Xử lý thế nào người đưa chìa khóa phòng giữ bài thi cho ông Lương?

Nguyễn Hà LDO | 22/07/2018 14:02

Tùy tính chất, mức độ, người đưa chìa khóa nơi giữ bài thi THPT Quốc gia cho ông Vũ Trọng Lương sẽ bị xử lý đúng theo quy định. 

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (Tỉnh ủy Hà Giang) thông tin ông Nguyễn Thanh Hoài - Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT - được xác định là người đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Vũ Trọng Lương.

Ông Lương đã chuyển toàn bộ hòm bài thi trắc nghiệm và máy tính về phòng khảo thí. Ông này tiếp tục mở ổ khóa niêm phong, rút bài ở túi và sửa đáp án dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả của kì thi.

Công an tỉnh Hà Giang cũng đã chính thức công bố thông tin khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Vũ Trọng Lương – Phó phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở GDĐT tỉnh Hà Giang, về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, đây là vụ việc gây nhiều hệ lụy xấu, Bộ GDĐT, Công an cần phải làm nghiêm, xử lý đến nơi đến chốn trường hợp vi phạm ở Hà Giang để răn đe những kẻ có ý định gian lận phải lùi bước.

Nói về trách nhiệm của ông Nguyễn Thanh Hoài, luật sư Truyền cho rằng, ông Hoài là người hiểu rất rõ trách nhiệm, tính nghiêm túc và bảo mật trong phòng chứa những bài thi này. Đây là một trong những nguyên tắc bảo mật mà phụ trách khảo thí buộc phải biết. Vậy nên việc ông Hoài đưa chìa khóa để ông Lương có điều kiện vào trong phòng làm thay đổi kết quả bài thi thì rõ ràng là vi phạm.

Nếu trong trường hợp điều tra và phát hiện ra ông Hoài biết rõ ông Lương vào đó để làm sửa đổi mà vẫn đưa chìa khóa thì cơ quan điều tra và các cơ quan tiến hành tố tụng hoàn toàn có thể xem xét để xử lí ông Hoài với vai trò đồng phạm. Khi đó, ông này sẽ bị khởi tố cùng tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với ông Lương. Tội phạm được quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức phạt cao nhất lên tới 15 năm tù.

Trường hợp ông Hoài khẳng định không biết hành động của ông Lương hoặc không có chứng cứ chứng minh, ông Hoài vẫn phải chịu trách nhiệm về việc đã không làm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc liên quan đến khảo thí, cụ thể ở đây là vi phạm các quy chế về thi tuyển và tuyển sinh trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn