MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiếc xe 7 chỗ chở chị Yến đến bệnh viện sinh con nhưng tài xế đã bỏ sản phụ giữa đường.

Tài xế bỏ mặc sản phụ giữa đường có bị truy trách nhiệm hình sự?

ĐÌNH TRỌNG LDO | 20/08/2019 07:50
Vụ việc tài xế xe dịch vụ bỏ mặc sản phụ sinh con giữa đường, sau đó cháu bé tử vong khiến dư luận phẫn nộ. Tuy nhiên theo luật sư, vẫn chưa có điều luật nào cụ thể phù hợp để truy tố, xử lý hình sự đối với hành vi này của người tài xế.

Hình ảnh người phụ nữ nằm ôm con trên tấm bạt dưới lề đường lan truyền trên mạng được xác định xảy ra ở thôn 7 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Hình ảnh sản phụ nằm trên tấm bạt sinh con ở lề đường lan truyền trên mạng khiến cộng đồng phẫn nộ.

Sản phụ nằm ở lề đường là chị Vy Thị Yến (32 tuổi, ngụ thôn 9 xã Thống Nhất), tài xế liên quan đến vụ việc là ông Nguyễn Đức Nhạc (46 tuổi, người cùng địa phương).

Hình ảnh khiến cộng đồng xót xa thương cảm cho sản phụ cùng cháu bé, đồng thời trách cứ tài xế nhẫn tâm không chở sản phụ đến bệnh viện mà bỏ giữa chừng ở lề đường, dẫn đến hậu quả khôn lường.

This browser does not support the video element.

Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nói vè việc xác minh thông tin tài xế bỏ mặc sản phụ giữa đường - Video: Đình Trọng

Theo luật sư luật sư Nguyễn Tri Đức – Giám đốc Công ty Luật 360 - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, hành xử của tài xế bỏ thai phụ đang chuyển dạ xuống vệ đường, khiến sản phụ sinh nở trong điều kiện không được chăm sóc y tế dẫn đến trẻ sơ sinh tử vong, là hành vi nhẫn tâm. 

Theo luật sư Nguyễn Tri Đức, vẫn chưa có điều luật nào cụ thể phù hợp để truy tố, xử lý hình sự đối với hành vi này của người tài xế - Ảnh: Đình Trọng

Tuy nhiên hành vi nói trên của người tài xế không phải là thủ phạm trực tiếp, mong muốn gây ra cái chết cho trẻ sơ sinh con của sản phụ. Do đó theo luật định, hiện nay vẫn chưa có điều luật nào cụ thể phù hợp để truy tố, xử lý hình sự đối với hành vi của người tài xế trong tình huống kể trên.

Tuy nhiên do các bên đã có thỏa thuận về giá cước, tuyến đường vận chuyển..., nhưng tài xế trong vụ việc đã đơn phương hủy ngang thỏa thuận, bỏ thai phụ xuống vệ đường dẫn đến với hệ lụy, hậu quả như kể trên, vợ chồng chị Yến có thể tiến hành khởi kiện vụ việc, yêu cầu tòa án giải quyết, buộc người tài xế nói trên phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự hiện hành.

Theo ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thống Nhất, hành vi của tài xế là không đúng với đạo đức, lương tâm. Ảnh: Đình Trọng

Trao đổi với phóng viên, thông tin về sự việc, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, việc tài xế Nguyễn Đức Nhạc để chị Yến ở lề đường không tiếp tục chở đến bệnh viện, xét về đạo đức và lương tâm là không đúng.

Hiện Công an huyện Bù Đăng đang phối hợp với Công an xã Thống Nhất lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ. Đại diện Công an huyện Bù Đăng cho biết, nếu có dấu hiệu vi phạm, sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Chị Yến hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn