MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tài xế công nghệ cần nâng cao cảnh giác trước mánh khoé của tội phạm. Ảnh: Hữu Chánh

Tài xế công nghệ dễ bị tội phạm lợi dụng

HỮU CHÁNH LDO | 19/01/2024 19:07

Thông qua ứng dụng giao hàng nhanh, tài xế công nghệ đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để giao hàng cấm... hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Thời gian vừa qua, lực lượng công an phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy kiểu mới, đó là lợi dụng các dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng qua ứng dụng.

Ngày 18.1, Nghiêm Minh Ngọc (SN 1998, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Ngọc bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi sử dụng ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma túy cho khách. Khám xét nơi ở của Ngọc, công an thu giữ tang vật là 2,3 kg ma tuý tổng hợp.

Trao đổi với Lao Động ngày 19.1, anh Nguyễn Văn Hải (tài xế một hãng xe ôm công nghệ) cho biết, quy trình giao nhận hàng thông qua các ứng dụng của một số hãng xe công nghệ hiện nay tương đối đơn giản.

Theo đó, người gửi chỉ cần điền các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận và tự kê khai nội dung hàng hóa gửi, khối lượng hàng hóa. Sau đó, shipper sẽ xác nhận đơn hàng, đến nhận hàng rồi giao hàng cho khách.

Anh Hải cho biết, nếu hàng hoá được đóng gói, chỉ có người gửi mới thực sự biết bên trong gói hàng có gì.

"Tôi chỉ có thể chụp hình bên ngoài gói hàng để chứng minh đã nhận và giao hàng thành công rồi cập nhật lên ứng dụng" - nam shipper nói.

Với 5 năm kinh nghiệm giao hàng, anh Lê Đức Anh (35 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, không bao giờ nhận những đơn hàng mà anh không biết trong đó có đồ vật gì.

"Một số đồng nghiệp của tôi từng gặp rắc rối khi bị lực lượng chức năng phát hiện vận chuyển hàng hoá là chất cấm. Mặc dù được xác định là vô tình nhưng điều này cũng khiến cánh tài xế mất nhiều thời gian để giải trình sự việc" - anh Đức Anh nói.

Ứng dụng giao hàng của một hãng xe công nghệ. Ảnh: Hữu Chánh

Theo tìm hiểu của phóng viên, thời điểm công nghệ chưa phát triển, các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy ngụy trang ma túy dưới dạng đồ uống, thuốc lá,... sau đó thuê người vận chuyển với tiền công khá cao. Còn hiện nay, với hàng loạt ứng dụng giao hàng, các đối tượng xấu đang lợi dụng hình thức này để giao nhận ma túy.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các nghi phạm bỏ ma túy vào hộp, gói kín, bên ngoài ghi chú là trà, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... rồi gọi shipper đi giao cho khách.

Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm về ma túy - Bộ Công an cho biết, hiện nay, tội phạm ma túy đang lợi dụng triệt để công nghệ 4.0 để hoạt động với những thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi vận chuyển hàng hóa cho khách hàng, shipper cần lưu ý kiểm tra hàng hóa thật cẩn thận để tránh gặp phải tình huống bị lừa giao hàng cấm, dễ dàng trở thành người vô tình tiếp tay cho tội phạm.

Năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khám phá thành công 26.469 vụ, bắt giữ 41.419 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có 26 đối tượng là người nước ngoài.

Lực lượng chức năng thu giữ 512kg heroin; 5,3 tấn ma túy tổng hợp; 500kg cần sa; 330kg cocain; triệt xóa 79 điểm, 11 tụ điểm phức tạp về ma túy; bắt giữ, vận động đầu thú; thanh loại 379 đối tượng truy nã về ma túy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn