MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tài xế Grabbike đánh chết người vì tự vệ nhận án 11 tháng tù giam

Anh Tú LDO | 28/09/2020 18:26

Trong quá trình đón trả khách tại khu vực đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, tài xế xe ôm Grabbike tên Hải bất ngờ bị một đối tượng xông vào hành hung, Hải dùng nón bảo hiểm đáp trả dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Ngày 28.9, TAND TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Hải (23 tuổi, quê Thanh Hóa) 11 tháng tù (bằng thời gian tạm giam) về tội “cố ý gây thương tích” trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Xét bị cáo đã chấp hành xong hình phạt, nên thả tự do cho bị cáo tại phiên tòa. Buộc bị cáo bồi thường số tiền 163 triệu đồng cho bị hại, cấp dưỡng cho con bị hại 2 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi.

Tài xế Grab - Nguyễn Hùng Hải tại phiên xét xử. Ảnh: Anh Tú

Theo cáo trạng, Hải là tài xế xe ôm công nghệ Grabbike, khoảng 23 giờ ngày 14.1.2019, Hải lái xe máy chở khách đến nhà số 86 đường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú (TPHCM). Sau khi khách xuống xe, Hải tấp vào sát lề đường để xem điện thoại.

Lúc đó, Phạm Vũ Anh đang trên đường đi nhậu về, bất ngờ đến đánh vào mặt Hải. Bị tấn công, Hải xuống xe bỏ chạy nhưng Vũ Anh xô ngã xe máy và truy đuổi. Khi bị Vũ Anh nắm lấy mũ áo khoác kéo lại, Hải tháo nón bảo hiểm đang đội trên đầu đánh vào vai trái nạn nhân.

Diễn biến phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Hai bên giằng co, xô xát nên Hải tiếp tục dùng nón đánh vào đầu khiến Vũ Anh bất tỉnh. Thấy Vũ Anh ngã xuống, Hải đến đỡ nạn nhân dậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mọi người chạy đến định đánh mình, Hải liền bỏ chạy rồi đến công an trình báo sự việc.
Chiều hôm sau, anh Vũ Anh được đưa đi cấp cứu và tử vong vì chấn thương sọ não do ngã đập đầu vào vật cứng.

Trong phiên tòa sơ thẩm 13.7.2020, TAND Q.Tân Phú (TPHCM) tuyên phạt Hải mức án 1 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 224 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con của anh Vũ Anh mỗi tháng 2 triệu đồng/tháng cho đến khi bé đủ 18 tuổi.

Người nhà vui mừng bắt tay cảm ơn luật sư khi biết con mình được trả tự do. Ảnh: Anh Tú

Tại tòa phúc thẩm chiều 28.9, HĐXX nhận định qua quá trình điều tra đã xác định bị hại và bị cáo không quen biết từ trước. Mục đích bị cáo tấn công bị hại cũng chỉ để tự vệ và sau đó bị cáo đã đến công an trình báo sự việc, hành động này cũng được xem xét là đầu thú. Ngoài ra, bị cáo là người có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ vì vậy HĐXX tuyên phạt theo mức án 11 tháng tù, bằng thời gian tạm giam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn