MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai tài xế kiêm đạo chích. Ảnh: L.N.

Tài xế taxi "hiệp đồng" trộm tiền trong ôtô vắng chủ

Mai Hường LDO | 10/09/2019 17:11
Trong khi đợi đón khách, Thắng và Yên phát hiện ô tô mở cửa kính nên thó trộm chiếc túi xách có tiền, iPhone 6...

Ngày 10.9, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bị can Nguyễn Chiến Thắng (44 tuổi, quận Hai Bà Trưng) và Trịnh Tuấn Yên (45 tuổi, trú ở tỉnh Nam Định) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, Thắng và Yên cùng là lái xe taxi và quen biết nhau. Khoảng 23h30 ngày 10/8, Thắng gọi điện thoại rủ Yên tới khu vực quán ăn đêm ở khu vực phố Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) để chờ chở khách.

Lúc đợi Yên đến, Thắng phát hiện một xe ô tô đỗ bên đường không đóng cửa kính nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau khi Yên có mặt, cả hai bàn bạc lấy chiếc túi xách trong để trong ô tô.

Trong túi xách có khoảng 14 triệu đồng, điện thoại iPhone 6, 16 USD và một số giấy tờ tùy thân. Thắng và Yên chia nhau tài sản lấy trộm được. 

Ngày 12.8, hai đạo chích này tới trụ sở công an đầu thú, thừa nhận hành vi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn