MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé Nguyễn Tiến Phát được cứu sống sau vụ tai nạn. Ảnh: PV

Tài xế trình diện sau 5 ngày gây tai nạn: Chồng sản phụ tử vong nói gì?

ANH THƯ LDO | 15/11/2019 21:24
Liên quan đến việc tài xế gây tai nạn vừa trình diện, chồng nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1987) - chồng của chị Đặng Thị Hương mang thai 34 tuần tử vong sau khi va chạm với ô tô cho biết: "Ngày 14.11, gia đình người lái xe ô tô gây tai nạn đã đến gia đình thắp hương và có lời xin lỗi".

Tuy nhiên, theo anh Mạnh, họ có thể mang xe ô tô gây tai nạn đi sửa sang, mà đến hôm nay mới ra trình diện trước cơ quan chức năng. 

Anh Mạnh trần tình: "Sau khi sự việc xảy ra, gia đình họ đến gặp chúng tôi ngay để xin lỗi đã đành. Ở đây, sau 5 ngày, người nhà của lái xe mới xuất hiện, chúng tôi thấy rằng không biết lương tâm của người lái xe này như thế nào?".

Trong khi đó, gia đình lái xe ở thị trấn An Dương, cùng huyện với gia đình người bị nạn. Điều này khiến anh Mạnh càng thêm bức xúc.

Chiều nay, sau khi cơ quan chức năng công bố danh tính lái xe, gia đình nạn nhân mới biết đầy đủ danh tính của người này. Sau khi nhận thông tin, anh Mạnh rất mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý đúng người đúng tội.

Được biết, bé Nguyễn Tiến Phát (5 ngày tuổi) - được cứu sống sau vụ tai nạn -  đã được cai thở máy, ngừng chiếu đèn và chuyển sang phòng bệnh thường, theo dõi tiếp. Đến hôm nay, sức khỏe của cả hai anh em Nguyễn Hải Nam, 5 tuổi và bé Nguyễn Tiến Phát đều đã ổn định, có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

Chiều 15.11, Công an TP Hải Phong cho biết, tài xế điều khiển ô tô va chạm vào người phụ nữ đang mang thai 34 tuần tuổi khiến người phụ nữ này tử vong đã ra trình diện cơ quan công an.

Tài xế trình diện là anh Ngô Hải Tuấn, sinh năm 1974, là cán bộ Công an thành phố Hải Phòng, đang trong quá trình làm thủ tục xin thôi việc, đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương tự thú khai nhận là người điều khiển phương tiện liên quan đến tai nạn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng ra thông báo truy tìm xe ôtô liên quan vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21h ngày 9.11 tại Km 86+900 QL5 đoạn qua xã Nam Sơn, huyện An Dương,  TP.Hải Phòng.

Thời điểm đó, xe mô tô biển số 15AA - 066.xx do chị Đặng Thị Hương, trú tại thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương điều khiển chở con trai 4 tuổi va chạm với xe ô tô chưa xác định được biển số và người điều khiển.

Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô đã bỏ chạy khỏi hiện trường mà không đưa người đi bệnh viện.

Hậu quả, chị Hương bị thương nặng và tử vong sau khi vào viện. Con trai chị Hương bị đa chấn thương vùng mặt. Khi xảy ra tai nạn chị Hương đang có bầu 34 tuần. Các bác sỹ đã mổ bắt thai, cháu bé được 2 kg và đang được chăm sóc theo chế độ đặc biệt tại bệnh viện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn