MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tạm đình chỉ công tác đại úy công an đá nghi phạm ở Bến Tre

Thành Nhân LDO | 30/01/2023 15:59

Một đại úy đang làm việc tại Công an xã Thành Triệu đã bị tạm đình chỉ công tác để xác minh sự việc liên quan đến clip được cho là công an xã đánh dân.

Ngày 30.1, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, một lãnh đạo Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) xác nhận, đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đại úy đang làm việc tại Công an xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, nhằm xác minh sự việc liên quan đến clip được cho là công an xã đánh dân.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip cho thấy sau khi đã khống chế một người đàn ông thì một người mặc sắc phục công an đá liên tục vào người đàn ông này. Trong lúc người đàn ông bị đánh, nhiều người lên tiếng rằng “ai kêu bỏ chạy…”. Sau đó, người công an bỏ đi, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục áp giải người đàn ông bị đánh đi.

Đoạn clip diễn ra vào ngày 20.1.2023 (ngày 29 Tết Âm lịch), tại một nhà người dân ở xã Thành Triệu. Người đàn ông bị công an đánh, đá liên tục là ông D. Nguyên nhân là Công an xã Thành Triệu nhận được tin báo về việc ông D. sau khi nhậu say đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, cự cãi và dùng dao gây thương tích cho người vợ hờ của mình.

Công an xã Thành Triệu đã đến hiện trường lập biên bản xử lý vụ việc. Tuy nhiên, ông D đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ nên bị khống chế, đưa về trụ sở Công an xã Thành Triệu để xử lý.

Lúc này, ông D bỏ chạy nên lực lượng chức năng phải truy đuổi mới khống chế, bắt lại được. Sau khi khống chế được đối tượng, một người đàn ông mặc sắc phục công an dùng chân đá liên tục.

Hiện trường vụ việc được camera ghi lại. Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Lao Động, Luật sư Nguyễn Văn Đức – Văn phòng Luật sư Vạn Lý (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết, hành vi của đại úy công an xã trong đoạn clip rõ ràng đã vi phạm pháp luật. Bởi lẽ, nghi phạm không có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, do họ đã bị còng tay và khống chế.     

"Mặt khác, căn cứ theo điều 20 Hiến pháp quy định “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ sức khỏe” và tại điều 33 Bộ luật Dân sự quy định “… cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe…”.

Như vậy, tùy theo tính chất mức độ hậu quả của công an viên gây ra cho nghi phạm, có thể vận dụng theo quy định Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 để xử lý nhằm răn đe, không gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thực thi pháp luật nhưng làm trái pháp luật", Luật sư Đức cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn