MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều đối tượng dùng tờ rơi phát ở những nơi tập trung đông người để thực hiện cho vay lãi nặng . Ảnh: Hoàng Lộc

Tấn công mạnh tội phạm cho vay lãi nặng dịp cuối năm

HOÀNG LỘC LDO | 17/12/2023 17:31

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện, xử lý 3 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua đó đã khởi tố 5 bị can với số tiền cho vay trên 2 tỉ đồng.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Việt - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết, vào ngày 12.12, Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Mạnh (sinh năm 1985, ngụ TP Hải Phòng) đang thực hiện hành vi cho vay tiền tại khu vực khóm Tân Vĩnh, phường Trường An, thành phố Vĩnh Long.

Đối tượng Mạnh khai nhận, có cho nhiều người vay bằng hình thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng nhiều loại giấy tờ, với lãi suất 30%/tháng, 360%/năm.

Đối tượng Phạm Văn Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Lộc

Thượng tá Việt cho biết thêm: Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Long khám xét phòng trọ tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ của đối tượng Bùi Thế Đợi, (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Quảng Bình) phát hiện trên 150kg tờ rơi, hàng chục CCCD, CMND cùng 71 hợp đồng cho vay với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh bắt giữ thêm 2 đối tượng là Nguyễn Văn Bảy (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Thiêm (sinh năm 1992, cùng ngụ tỉnh Quảng Bình).

Tại cơ quan công an, bị can Nguyễn Văn Bảy cho biết sử dụng tờ rơi dán, rải ở những nơi tập trung đông người, khi ai có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại để thực hiện vay vốn.

Bà Cao Thị Tuyết Hương - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 3, TP Vĩnh Long - cho biết, tại địa phương có 1 hội viên đã liên hệ các đối tượng cho vay nhưng không có khả năng chi trả nên từng bỏ đi TPHCM.

“Sau khi được Hội Phụ nữ phường thuyết phục, hội viên này được góp vốn xoay vòng phát triển kinh tế, có đời sống ổn định. Số nợ trước đây của hội viên thiếu cùng với đối tượng cho vay đang được cơ quan chức năng xử lý”, bà Hương cho biết thêm.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Việt cho biết, thủ đoạn của các đối tượng cho vay là thông qua các ứng dụng (app) cho vay với thủ tục nhanh gọn hoặc sử dụng các tờ rơi phát tại các quán cà phê, chợ, khu vực đông dân cư để người cần vay liên hệ.

Theo Thượng tá Việt, khi các đối tượng tiếp xúc được với người vay, sẽ đưa ra những điều kiện vay như: Không cần thế chấp tài sản, không cần số điện thoại người thân... sau đó duyệt cho vay nhanh.

Tuy nhiên, khi đến ngày trả lãi, thì các đối tượng sẽ đe dọa với nhiều hình thức, như: Khủng bố người thân, đe dọa sẽ bắt cóc người trong gia đình để uy hiếp người vay ép buộc trả tiền.

“Do đó, khi cần nguồn vốn vay, người dân cần tìm hiểu và lựa chọn ngân hàng có uy tín để được hỗ trợ vay với chính sách hợp lý. Trong thời gian tới, nhất là những tháng cuối năm, Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung công tác phòng ngừa đẩy lùi các hình thức “tín dụng đen” trên địa bàn”, Thượng tá Việt thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn